Taliban công bố chính phủ mới với 11 thành viên chủ chốt, nhưng gần một nửa trong số đó chưa từng lộ mặt với truyền thông.
Taliban hứa xây dựng một chính phủ bao trùm, nhưng nội các mới của họ toàn đàn ông, phần lớn là những cựu thần cứng rắn từ thời kỳ trước.
Bức màn xám mỏng chia đôi căn phòng tại một đại học ở Kabul, một bên là nam sinh viên còn phía kia là các cô gái đeo khăn trùm đầu.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ tin đồn nước này đang tìm cách tiếp cận căn cứ không quân Bagram từng được Mỹ sử dụng.
Mỹ lo ngại các thành viên nội các Taliban, nhưng cho biết sẽ đánh giá chính phủ mới bằng hành động, gồm việc để người Afghanistan tự do ra đi.
Thủ lĩnh tối cao bí mật của Taliban yêu cầu chính phủ mới duy trì luật Hồi giáo Sharia, thông điệp đầu tiên từ khi Taliban tái kiểm soát Afghanistan.
Taliban công bố Mohammad Hassan Akhund là thủ tướng chính phủ mới, trong khi các thành viên chủ chốt khác được bổ nhiệm những vị trí quan trọng.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Taliban đã tái khẳng định cam kết cho phép người Afghanistan tự do rời khỏi đất nước.
Các tay súng Taliban bắn chỉ thiên để giải tán người biểu tình tập trung trước cửa đại sứ quán Pakistan ở thủ đô Kabul.
Taliban sơn lá cờ màu trắng cùng biểu tượng của lực lượng này lên tường đại sứ quán cũ của Mỹ ở Kabul, hành động bị cho là khiêu khích.
Tình báo quân đội Anh vào cuộc điều tra bức thư được cho là của một cựu binh nước này tự sát sau khi Taliban kiểm soát Afghanistan.
Taliban muốn Thủ tướng Đức tới thăm Afghanistan, nhấn mạnh "luôn dành chỗ đặc biệt" cho bà.
Các đại học ở Kabul gần như trống không trong ngày đầu năm học mới, sau khi Taliban kiểm soát Afghanistan và áp loạt quy định khắt khe.
4 công dân Mỹ rời Afghanistan bằng đường bộ trong chuyến sơ tán đầu tiên do Washington sắp xếp kể từ khi rút hết quân khỏi quốc gia Trung Á.
Hồi tháng 6, khi tình hình an ninh Afghanistan xấu đi nhanh chóng, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan bắt đầu nêu ý tưởng đẩy nhanh chiến dịch rút quân với Biden.
Một thai phụ đến từ California mắc kẹt tại Kabul cho biết Taliban đang "truy lùng" người Mỹ còn ở lại Afghanistan sau khi Washington rút quân.
Taliban kêu gọi các lực lượng của chính phủ bị lật đổ làm việc trong bộ phận an ninh, đồng thời cảnh báo hậu quả với phong trào nổi dậy.
Taliban chiếm được tỉnh Panjshir, thành trì cuối cùng của lực lượng kháng chiến, sau nhiều ngày giao tranh, củng cố toàn bộ quyền kiểm soát Afghanistan.
Lính Taliban bị tố hành hung và nổ súng bắn nữ cảnh sát Afghanistan đang mang thai, song lực lượng này phủ nhận cáo buộc.
AfghanistanTaliban bắt 4 kẻ tấn công người tuần hành và giơ súng vào nhà báo nhằm phá vỡ cuộc biểu tình đòi quyền phụ nữ ở Kabul.