Những bức ảnh được đăng trên Twitter hôm 6/9 cho thấy hình ảnh lá cờ nền trắng chữ đen cùng biểu tượng của Tiểu vương quốc Hồi giáo xuất hiện trên bức tường dọc con đường và phía trước tháp canh của tòa nhà đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kabul, Afghanistan.

Cờ và biểu tượng Taliban được sơn bên ngoài tòa nhà là đại sứ quán cũ của Mỹ ở Kabul, Afghanistan hôm 6/9. Ảnh: Twitter/Jake Simkin.
Binh sĩ và các nhà ngoại giao Mỹ đã rút hoàn toàn khỏi Afghanistan tuần trước, sau cuộc di tản hỗn loạn ở sân bay Kabul.
"Bức tường được sơn mới với một lá cờ khổng lồ của Taliban", Emma Graham-Harrison, phóng viên Guardian hiện vẫn ở Kabul sau khi Taliban tiếp quản, đăng dòng mô tả cùng bức ảnh lối vào đại sứ quán Mỹ.
Fox News cũng công bố một hình ảnh khác cho thấy cờ Taliban và tuyên bố Shahada, được cho là của những người cải sang đạo Hồi. Biểu tượng tôn giáo của nhóm với Kinh Qur'an nổi bật cũng xuất hiện trên bức tường khác.
Việc Taliban sơn tường đại sứ quán Mỹ bị cho là hành động khiêu khích, vì các đại sứ quán thường được coi là tài sản của quốc gia sở hữu.
Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó được cho là bác đề nghị của Taliban về duy trì mở cửa đại sứ quán sau khi quân đội Mỹ rút lui. Thay vào đó, Mỹ chuyển hoạt động của đại sứ quán tại Afghanistan đến Doha, Qatar.
Những lính Mỹ cuối cùng rời Afghanistan hôm 30/8, trong khi hơn 100 công dân Mỹ và hàng nghìn người Afghanistan làm việc cho chính phủ Mỹ bị mắc kẹt, dù Tổng thống Joe Biden cam kết quân đội sẽ ở lại cho đến khi người Mỹ cuối cùng muốn rời đi được ra khỏi Afghanistan.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 6/9 thông báo thêm 4 công dân Mỹ đã rời Afghanistan bằng đường bộ, nhưng không có gì đảm bảo đối với những người Mỹ còn mắc kẹt. Theo hạ nghị sĩ Cộng hòa Michael McCaul, Taliban đang giữ 6 máy bay chở người Mỹ và người tị nạn Afghanistan làm "con tin" tại một sân bay ở miền bắc Afghanistan. Tuy nhiên, các nhà tổ chức sơ tán cho biết Bộ Ngoại giao đã dừng các chuyến bay trên do vấn đề thẩm tra lý lịch những hành khách sẽ hạ cánh xuống Doha.
Huyền Lê (Theo NY Post)