Đây là nội dung chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, được Văn phòng Chính phủ thông báo chỉ đạo ngày 25/11.
Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, ACV khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công xây dựng nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) vào quý 2/2021. Với khu đất xây dựng nhà ga, Bộ Quốc phòng, UBND TP HCM xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng và đất TP HCM kỳ cuối (2016-2020).
Sau đó, Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất với khu đất nêu trên để bàn giao cho UBND TP HCM quản lý theo quy định. Sau khi nhận, TP HCM giao đất theo quy định.
Với sân bay Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), hạng mục hàng không dân dụng theo hợp đồng BOT, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm rõ điều kiện chuyển tiếp của dự án và hướng dẫn địa phương triển khai.
Trước đó, tháng 8/2019, Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm rõ thuận lợi, khó khăn, phương án triển khai khi giao ACV đầu tư sân bay Điện Biên.
Đến nay, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị giao ACV đầu tư toàn bộ khu bay và khu hàng không dân dụng bằng nguồn vốn doanh nghiệp; trên cơ sở đất sạch được UBND tỉnh Điện Biên giải phóng mặt bằng từ nguồn vốn địa phương, bàn giao cho Cảng vụ hàng không.
Hồi tháng 8/2020, ACV đề xuất Bộ Giao thông Vận tải nâng cấp sân bay Điện Biên, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.539 tỷ đồng (chưa gồm chi phí giải phóng mặt bằng). Trong đó, chi phí đầu tư khu bay gần 1.000 tỷ đồng, khu hàng không dân dụng hơn 256 tỷ đồng, còn lại là chi phí dự phòng.
ACV đang quản lý, khai thác 21 cảng hàng không trên toàn quốc, trong đó có sân bay Điện Biên.