![](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/10/06/anh-cat-FA8GC47WEAAXOnO-1633530900.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=qjsnxvDpyO6GM1NuI52OjQ)
Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản (JMSDF) ngày 4/10 cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan và USS Carl Vinson hội quân với tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh cùng chiến hạm thuộc hải quân Nhật Bản, New Zealand, Hà Lan và Canada trên Biển Philippines cuối tuần qua.
Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản (JMSDF) ngày 4/10 cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan và USS Carl Vinson hội quân với tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh cùng chiến hạm thuộc hải quân Nhật Bản, New Zealand, Hà Lan và Canada trên Biển Philippines cuối tuần qua.
![](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/10/06/anh-cat-HQC5MWTDENOIXPD3BMCW2GHJ5Q-1633530901.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=qIFrJGJnObXAL-iNV4jCQw)
Các chiến hạm sau đó tổ chức huấn luyện phòng không, tác chiến chống ngầm, di chuyển chiến thuật và thông tin liên lạc tới hết 3/10. Trong ảnh là tàu sân bay trực thăng Nhật Bản và tàu sân bay Anh, Mỹ dẫn đầu 13 chiến hạm tham gia diễn tập trên Biển Philippines
Các chiến hạm sau đó tổ chức huấn luyện phòng không, tác chiến chống ngầm, di chuyển chiến thuật và thông tin liên lạc tới hết 3/10. Trong ảnh là tàu sân bay trực thăng Nhật Bản và tàu sân bay Anh, Mỹ dẫn đầu 13 chiến hạm tham gia diễn tập trên Biển Philippines
![](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/10/06/anh-cat-p40zaf7rwir71-1633530902.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=qyNjRUFi1PIdcG2YgkpU1w)
Hộ vệ hạm HMZNS Te Kaha của New Zealand (thứ hai từ bên phải của nhóm tàu phía sau) tham gia tập trận cùng các tàu của Anh, Mỹ, Canada, Hà Lan và Nhật Bản ở Biển Philippines.
Hộ vệ hạm HMZNS Te Kaha của New Zealand (thứ hai từ bên phải của nhóm tàu phía sau) tham gia tập trận cùng các tàu của Anh, Mỹ, Canada, Hà Lan và Nhật Bản ở Biển Philippines.
Tầm nhìn từ hộ vệ hạm HMZNS Te Kaha của New Zealand khi tập trận cùng 5 nước.
![](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/10/06/anh-cat-02-1633530897.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vTPcIWZLE0oVmQJl3-CrTQ)
Từ ngoài vào trong là các tàu USS Ronald Reagan (CVN-76), HMS Queen Elizabeth (R08), JS Ise (DDH-182) và USS Carl Vinson (CVN-70).
Từ ngoài vào trong là các tàu USS Ronald Reagan (CVN-76), HMS Queen Elizabeth (R08), JS Ise (DDH-182) và USS Carl Vinson (CVN-70).
![](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/10/06/anh-cat-FA8F-qnXEAsTmL0-1633530899.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=s6sRg-KX06UaQusxs6X-ZA)
JMSDF cho biết cuộc tập trận đã nâng cao kỹ năng chiến thuật và khả năng tương tác với các lực lượng hải quân tham gia.
JMSDF cho biết cuộc tập trận đã nâng cao kỹ năng chiến thuật và khả năng tương tác với các lực lượng hải quân tham gia.
![](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/10/06/anh-cat-FA7xoMCUUAk3wjl-1633534642.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=m7P9x0aqbKCRP4h6l3yR0A)
Nhật và Mỹ nói cuộc tập trận thể hiện ý chí mạnh mẽ của các nước tham gia nhằm thực hiện một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Nhật và Mỹ nói cuộc tập trận thể hiện ý chí mạnh mẽ của các nước tham gia nhằm thực hiện một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
![](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/10/06/anh-cat-FA8F-E2XMA0YZsY-1633534642.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LCbnm8X5YwwKNrsmqmglXg)
Biên đội chiến đấu cơ F/A-18E, EA-18G và F-35B/C xếp đội hình bay qua nhóm tàu trong cuộc diễn tập.
Anh cũng khẳng định việc điều chiến hạm tới Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm khẳng định cam kết của nước này với khu vực.
Biên đội chiến đấu cơ F/A-18E, EA-18G và F-35B/C xếp đội hình bay qua nhóm tàu trong cuộc diễn tập.
Anh cũng khẳng định việc điều chiến hạm tới Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm khẳng định cam kết của nước này với khu vực.
Ảnh: Stuff/Hải quân Mỹ