Đúng 8h30 phút sáng 23/2, tôi đưa con gái lớp 4 tham dự cuộc thi tiếng Anh cho học sinh tiểu học tại điểm thi ở Hà Nội. Trời mưa tầm tã, gió to, lạnh buốt, nhưng không ngăn nổi bước chân và quyết tâm của phụ huynh và học sinh.
Con gái tôi thi ca hai (từ 10h đến 12h), phải có mặt ở phòng thi trước 30 phút. Tôi để con tự đi vào trường làm thủ tục dự thi, rồi đi ra quán cà phê đối diện cổng trường ngồi chờ con. Trong quán tôi gặp khoảng 20 phụ huynh khác cũng đưa con đi thi. Có người con đang học lớp 5, có người con học lớp 4, có người con mới học lớp 3, thậm chí cả lớp 2. Nhưng chúng tôi đều có một mục đích chung, đó là cho con thi để được cọ sát thực tế, và tìm kiếm chứng chỉ Tiếng Anh, phục vụ cho xét tuyển vào lớp 6.
Theo Thông tư số 30/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mới Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông, có hiệu lực từ ngày 14/2/2025, tuyển sinh THCS được thực hiện theo phương thức xét tuyển. Tiêu chí xét tuyển do Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể, bảo đảm thực hiện việc xét tuyển công bằng, khách quan, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
Như vậy, từ năm 2025, các trường sẽ tuyển sinh vào lớp 6 bằng hình thức xét tuyển học bạ, không được tổ chức thi tuyển, kể cả với trường chất lượng cao. Với các em học sinh có năng lực học tập trung bình, khá, chỉ đăng ký học các trường công lập đúng tuyến thì việc này rất đơn giản. Nhưng với các em có năng lực học tập tốt hơn, có nguyện vọng vào học các trường chất lượng cao thì chuyện lại rất phức tạp.
>> Bố bất lực vì con lười học nhưng điểm học bạ toàn 9, 10
Lý do là hàng năm các trường chất lượng cao đều nhận được vài nghìn hồ sơ, đều là học sinh xuất sắc 5 năm tiểu học. Nhưng, chỉ tiêu trường chỉ nhận 210-250 em. Hồ sơ đông, điểm số sàn sàn như nhau nên khó đánh giá đúng chất lượng học sinh nếu không có bài kiểm tra đánh giá năng lực. Xét tuyển học bạ chỉ là một phần, ngoài ra các trường sẽ phải dựa vào một số cuộc thi học sinh giỏi, các chứng chỉ quốc tế, chứng chỉ ngoại ngữ.
Các phụ huynh ngồi cà phê cùng tôi đều có chung quan điểm rằng: "Chưa rõ tiêu chí xét tuyển là gì nhưng chúng tôi đều dự tính cho con thi chứng chỉ tiếng Anh tiểu học và một số kỳ thi khác để làm đẹp hồ sơ, tăng khả năng cạnh tranh". Đây chính là nguyên nhân khiến các phụ huynh phải đăng ký cho con mình đi thi các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.
Mặc dù, con gái tôi năm nay mới học lớp 4, phải đến năm 2026 mới thi tuyển vào lớp 6, nhưng tôi đã đăng ký cho con đi thi chứng chỉ tiếng Anh từ khi con học lớp 3 để con làm quen với kỳ thi, dạng đề. Mỗi năm con tham gia thi một lần, từ lớp 3 đến lớp 5, nên sẽ có ba cơ hội thi chứng chỉ này, đến lớp 5 con sẽ có cơ hội đạt chứng chỉ tiếng Anh với kết quả tốt nhất. Khi đó con mới có hy vọng được cộng điểm ưu tiên khi thi tuyển vào các trường chất lượng cao hoặc trường tư top đầu.
Có lẽ cùng vì tính cạnh tranh cao như vậy nên hầu như phụ huynh chúng tôi đều tìm đến học thêm như một phương cách để giúp cải thiện thành tích học tập cho con mình. Nếu muốn con vào được các trường chất lượng cao, có môi trường học tốt thì, chúng tôi buộc phải chịu nhiều vất vả, hy sinh, đưa đón con đi học thêm, đi ôn thi, đi thi nhiều cuộc thi học sinh giỏi, mới may ra đỗ được, nhất là trong bối cảnh quy chế tuyển sinh đã có nhiều thay đổi.
Tôi hy vọng rằng, khi đi vào thực hiện, việc tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2025-2026 sẽ được triển khai có hiệu quả. Các trường trọng điểm của các địa phương sẽ vẫn đảm bảo tuyển được nguồn học sinh có chất lượng để đào tạo mũi nhọn. Tôi hy vọng đến thế hệ con gái nhỏ của mình, Hà Nội sẽ có đủ trường THCS và THPT công lập cho học sinh, các con sẽ không phải thi tuyển sinh vào lớp 10, không phải vất vả và chịu nhiều áp lực như hiện nay. Lúc đó, hiện tượng dạy thêm, học thêm tự khắc sẽ biến mất.
- Con tôi 'rung đùi' chờ siết xét tuyển sớm vào đại học
- Em tôi học kém vẫn đỗ đại học nhờ xét tuyển học bạ
- 'Tăng tỷ lệ điểm học bạ trong xét tốt nghiệp lên 50%'
- Hai con tôi đỗ đại học nhờ học bạ đẹp
- Chưa tốt nghiệp cấp ba đã đỗ đại học nhờ 'học bạ đẹp'
- Sinh viên năm nhất 'sốc đại học' vì xét tuyển học bạ