Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 1h30 (4h30 giờ Hà Nội) ngày 19/1 tại doanh trại quân đội ở làng Azat, vùng Gegharkunik, miền đông Armenia, Bộ Quốc phòng Armenia cho biết hôm nay. "Theo thông tin ban đầu, 15 quân nhân đã thiệt mạng, ba quân nhân được đánh giá là trong tình trạng nguy kịch".
Giới chức Armenia đang điều tra nguyên nhân hỏa hoạn.
Nhân viên cứu hộ Armenia xử lý đám cháy tại chợ Surmalu, cách thủ đô Yerevan khoảng 2 km về phía nam, ngày 15/8/2022. Ảnh: AP
Armenia, với dân số khoảng ba triệu người, đang trong quá trình phục hồi sau thất bại trong cuộc chiến với Azerbaijan năm 2020. Azerbaijan đã giành lại nhiều vùng lãnh thổ thuộc sở hữu của nước này theo luật pháp quốc tế, nhưng nằm dưới quyền kiểm soát của Armenia từ sau cuộc chiến đầu thập niên 1990.
Cuộc xung đột kết thúc bằng một thỏa thuận đình chiến nhưng căng thẳng giữa hai quốc gia từng thuộc Liên Xô này vẫn chưa hạ nhiệt. Tháng 9 năm ngoái, Armenia và Azerbaijan tố cáo lẫn nhau tập kích mục tiêu quân sự qua biên giới, khiến tổng cộng gần 100 lính thiệt mạng.
Nga ngày 18/1 cho biết nước này vẫn sẵn sàng điều quân đến biên giới Armenia - Azerbaijan để kiểm soát tình hình, theo khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Moskva dẫn dắt. Armenia là thành viên CSTO nhưng Azerbaijan thì không.
Nga và Armenia trước đó đã nhất trí về phạm vi hoạt động của phái đoàn CSTO nhưng chưa thể triển khai do Armenia muốn Nga chỉ trích gay gắt các động thái của Azerbaijan. Nga là đồng minh của Armenia nhưng cũng mong muốn duy trì quan hệ tốt với Azerbaijan.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuần này đối thoại với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và cả hai đã thảo luận về các bước để khởi động lại các cuộc đàm phán song phương với Azerbaijan, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.
Như Tâm (Theo AFP, Reuters)