Ở chung kết 5.000m nữ hôm 24/7, Hassan cán đích thứ sáu.
Trong cuộc đua thiếu vắng Hellen Obiri - VĐV từng hai lần vô địch thế giới nội dung 5.000m năm 2017 và 2019, Letesenbet Gidey - VĐV Ethiopia thiết lập kỷ lục nội dung này với thời gian 14 phút 6 giây 62 năm 2020 - dẫn đầu gần như toàn bộ cuộc đua, nhưng hụt hơi ở vòng cuối và chỉ cán đích thứ năm.
Ở vòng cuối, Hassan vươn lên dẫn đầu thời gian ngắn trước khi bị VĐV Ethiopia Gudaf Tsegay bắt kịp rồi vượt mặt. Đến đoạn nước rút cuối cùng, Tsegay bứt tốc để vượt mặt Chebet trong gang tấc, giành HC vàng với thành tích 14 phút 46 giây 29.
Ở chung kết 10.000m cách đây một tuần, Hassan về thứ tư sau Margaret Chelimo Kipkemboi, Hellen Obiri và Letesenbet Gidey - chân chạy Kenya giành HC vàng với 30 phút 9 giây 94.
Đây là bước lùi của Hassan. Tại Olympic Tokyo 2021, cô giành cú đúp HC vàng 5.000m, 10.000m và HC đồng 1.500m. Tại giải vô địch thế giới ở Doha, Qatar năm 2019, VĐV người Hà Lan giành HC vàng 1.500m và 10.000m.
Hassan cho biết cô kiệt sức về tinh thần và thể chất sau Tokyo 2021, và chỉ trở lại tập luyện cách đây khoảng hai tháng. Vì thế, chân chạy 29 tuổi không đặt nhiều kỳ vọng tại giải năm nay dù khẳng định đã làm hết sức mình, cống hiến mọi thứ và không mắc sai lầm nào.
VĐV gốc Ethiopia nhập cư Hà Lan nói: "Tôi sẽ cố gắng chinh phục HC vàng ở giải vô địch thế giới lần tới, tại Budapest 2023".
Giải vô địch điền kinh thế giới khép lại ngày 24/7, với chủ nhà Mỹ giành ngôi nhất toàn đoàn với 33 huy chương, gồm 13 HC vàng, chín HC bạc và 11 HC đồng. Ethiopia xếp thứ hai với bốn HC vàng, bốn HC bạc và hai HC đồng. Xếp sau là Jamaica, Kenya, Trung Quốc, Australia và Peru khi cùng có hai HC vàng.
Hồng Duy