Trả lời:
Chai chân là hiện tượng lớp thượng bì của da dày lên quá mức, thường gặp ở vị trí bị tì nén như rìa gót, gốc ngón cái và ngón út của bàn chân. Nguyên nhân chủ yếu là do vùng da đó bị tì đè, cọ xát kéo dài (đi chân đất, đi giày chật...) hoặc do thể tạng bị chai (nhiều vị trí trên cơ thể bị chai).
Còn mắt cá là một tổ chức viêm xơ thứ phát sau khi bị một dị vật đâm vào gan bàn chân (hoặc gan bàn tay) và còn sót lại dưới da. Tổ chức xơ bao bọc quanh dị vật tạo nên một khối cứng ở chân bì, khiến phần da tương ứng dày lên.
Tuy là một bệnh lành tính nhưng cả hai loại tổn thương này đều gây trở ngại khi đi bộ, nhất là khi đi nhiều. Lúc giẫm phải một hòn đá vào đúng tổn thương thì càng đau buốt, rất khó chịu. Mắt cá luôn có nguy cơ nhiễm khuẩn (viêm tấy tại chỗ, hóa mủ, đau, sưng hạch khu vực...).
Cách điều trị:
- Chai chân: Chủ yếu điều trị nội khoa. Pha nước xà phòng ấm, đặc rồi ngâm chân cho mềm da, sau đó bôi thuốc mỡ salixilic 20-30% để loại dần lớp sừng. Làm hằng ngày vào buổi tối cho đến khi bong hết lớp da dày. Chú ý chọn giày vừa chân nhằm tránh tì đè liên tục tại một vị trí nhất định.
- Mắt cá: Cũng có thể được điều trị nội khoa tương tự như trên, nhưng kết quả thường hạn chế. Vì vậy, phương pháp này thường chỉ để chuẩn bị cho việc cắt bỏ mắt cá. Có thể cắt bỏ bằng phẫu thuật thông thường hoặc đốt điện, khi cắt chú ý lấy bỏ hết tổ chức xơ và khâu kín, tránh nhiễm khuẩn sau mổ.
Trong cả 2 trường hợp, tránh tự cắt gọt lớp da dày vì việc này làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn và kích thích tổn thương phát triển to lên.
BS Việt Anh, Sức Khỏe & Đời Sống