"Tác giả quá cả tin, những người hàng xóm thay vì thừa nhận hay nhậu vì đó là sở thích, lại ngụy biện là để xả stress. Nhậu xong có hết stress không? Hay hôm sau vẫn nhậu tiếp.
Bợm nhậu đi nhậu là để tìm niềm vui, để thỏa mãn cái tôi, không phải để xả stress. Nếu để xả stress thì đó là phương pháp không hiệu quả, chọn cách khác đi. 'Chọn đi nhậu để khỏe, dễ ngủ hơn' là sai. Nhậu làm bệnh tật đầy người, làm rối loạn giấc ngủ.
Họ, cái gì cũng chê, từ đọc sách, chơi cờ, thể thao nhưng lại muốn con cái học giỏi, chăm vận động. Tóm lại là do lười thì có. Hành động có trước tình cảm đến sau, ví dụ như bạn tìm đọc sách, thấy được cái hay của sách nên mới nảy sinh đam mê đọc sách. Không có chuyện bỗng dưng niềm đam mê đọc sách từ trên trời rơi xuống rồi bạn đi tìm mua sách để đọc.
Có những thứ không thể tìm thấy từ trong bản thân mình thì không thể tìm thấy ở đâu khác, đặc biệt là từ hơi men. Xả stress nhờ bia rượu hay vùi đầu vào bia rượu khiến cuộc sống không khá lên rồi stress? Ai cũng trả lời được điều này nhưng chỉ có bợm nhậu là không dám nghĩ tới thôi".
Bạn đọc có nickname nhtt0123 cho rằng "nhậu để xả tress" chỉ là lời ngụy biện của những người nghiện bia rượu. Bình luận trên sau bài viết 'Nhậu nhẹt, karaoke xả stress vì đời sống tinh thần nghèo nàn'. Bài viết trước, tác giả Đinh Phong, kể về những người hàng xóm thích nhậu nhẹt, hát karaoke của mình từ câu hỏi của người hàng xóm: ""Không nhậu, không hát thì biết làm gì để xả stress?".
Độc giả có nickname phongnyk trả lời bình luận trên theo góc nhìn khác:
"Có lẽ bạn là người không thích hoặc không uống được rượu bia nên có vẻ rất ghét người nhậu. Nhậu có nhiều loại người, có người nhậu xong là ngủ, có người nhậu xong hát, có người nhậu xong khóc, có người nhậu xong chửi bới...
Những hành vi này cũng có ở người không nhậu, nhưng họ sẽ không bị chỉ trích nếu như lúc hành động mà không có rượu và ngược lại.
Nhậu có giải tỏa được stress không? Câu trả lời là rượu không phải thuốc trị stress, nhưng khi trong trạng thái say say con người rất dễ thổ lộ, tâm sự những điều mà khi tỉnh họ không bao giờ nói ra. Khi nói ra được những điều không dám nói cũng là một cách giải tỏa stress.
Nhậu có chừng mực và biết kiểm soát bản thân khi uống rượu bia cũng là một sinh hoạt bình thường. Rượu bia cũng giống như thịt bò, dù rất bổ dưỡng nhưng nếu người ăn lạm dụng thì hậu quả rất xấu cho sức khỏe.
Sau cùng, rượu bia là những loại thức uống đã tồn tại hàng ngàn năm nay và càng ngày chất lượng và số lượng càng tăng lên mặc dù hầu hết các chính phủ đều có chính sách hạn chế rượu bia. Theo bạn đó là tại sao?".
*Quan điểm của bạn thế nào?
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.