Thời gian vừa qua, Nghị định 168/2024 rõ ràng đã làm thay đổi tình hình giao thông trên cả nước.
Thú thật, thời gian đầu tôi cũng bị sốc trước quy định mức xử phạt quá cao, tuy nhiên sau đó dành thời gian quan sát thì tôi nhận thấy Nghị định 168/2024 có những mặt tích cực.
Khi dừng chờ đèn đỏ ở TP HCM tôi không còn gặp tình cảnh bị xe phía sau bóp còi inh ỏi để đòi vượt lên hay vỉa hè bây giờ không còn là lòng đường mở rộng như trước đây nữa, đó có thể nói là điểm son của Nghị định này.
Trong những ngày Tết, khi mà lượng phương tiện ở TP HCM vắng lặng đi thì lại nóng bỏng những câu chuyện khác, đầu tiên là xả rác bừa bãi, tiếp đến là chó mèo thả rông phóng uế mất vệ sinh và đặc biệt là việc karaoke âm lượng lớn gây phiền nhiễu hàng xóm.
Vẫn biết ai cũng có nhu cầu thoải mái, giải trí vui vẻ ngày Tết, bản thân tôi cũng vậy, nhưng cái sự thoải mái, vui vẻ của bạn lại gây tổn hại cho người khác thì phải bị cấm hoàn toàn.
Trong luật hiện hành quy định karaoke và các thiết bị tăng âm chỉ được hoạt động đến 22 giờ mỗi ngày, tôi cho đây là một kẽ hở và nhiều người đã lợi dụng việc này để gây mất trật tự.
Karaoke ồn ào cần bị cấm hoàn toàn vì trong số những hàng xóm xung quanh, chắc chắn có những em học sinh đang cặm cụi bài vở cho ngày hôm sau, chắc chắn có những người đang tịnh dưỡng sau thời gian trị bệnh, hay như trẻ nhỏ sơ sinh, người già lớn tuổi cần phải được yên tĩnh nghỉ ngơi...
Vì vậy quy định hiện hành rõ ràng là không phù hợp với xã hội hiện đại nơi mà sự đô thị hóa đang ngày càng tăng cao. Do vậy để xã hội văn minh hơn, người dân ứng xử có trách nhiệm hơn, cần thiết phải có thêm những nghị định như 168 để răn đe các hành vi sai phạm gây mất trật tự.
Trong bài viết "Xử phạt 10 triệu đồng ngăn karaoke tra tấn hàng xóm"của tác giả Trần Trung Tình, về cơ bản tôi đồng ý với ý kiến của bạn ấy nhưng tôi có ý kiến riêng về việc xử phạt, đó là đối với hành vi karaoke và thiết bị tăng âm nên xử phạt tương đương mức phạt vượt đèn đỏ của ôtô hoặc thậm chí có thể cao hơn nữa.
Khác với các hành vi như xả rác, hút thuốc nơi công cộng hay chó mèo thả rông... vốn là những hành vi mang tính cá nhân, karaoke và vi phạm tiếng ồn hầu hết là mang tính chất tập thể, có nghĩa là một nhóm người hoặc một tổ chức tham gia vào quá trình vi phạm.
Do vậy cần phải xử phạt tương xứng với tính chất tập thể này để những hành vi này không còn xảy ra trên cả nước khiến nhiều người mất lòng nhau hay thậm chí tang thương, tù tội xảy ra
Nhiều năm qua chúng ta đã tuyên truyền giáo dục quá đủ rồi và thực tế đã chứng minh các biện pháp tuyên truyền không có hiệu quả, vậy thì hãy để luật đưa nhiều người trở nên ý thức và văn minh hơn.
Nguyễn Trung Nghĩa