VnExpress Sức khỏe

Vaccine

  • ×
  • Menu
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Vaccine cho trẻ em
  • Vaccine người lớn
  • Hỏi đáp
  • Trở lại Sức khỏe
  • Sức khỏe
  • Vaccine
  • Vaccine theo mùa
Thứ tư, 15/9/2021, 10:00 (GMT+7)

Cách phòng bệnh cho trẻ mùa tựu trường

Tiêm phòng vaccine đầy đủ là cách bảo vệ trẻ trước các bệnh truyền nhiễm mùa tựu trường, bên cạnh việc giữ vệ sinh và bổ sung dinh dưỡng tăng đề kháng.

Mùa thu - mùa tựu trường, cũng là khi thời tiết thay đổi thất thường, khí hậu ẩm thấp, thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus phát triển. Các bệnh như sởi, thủy đậu, cúm mùa, sốt xuất huyết, tay chân miệng... có thể lây lan nhanh và bùng phát thành dịch, đe dọa sức khỏe con trẻ nếu bố mẹ không có biện pháp phòng bệnh, đặc biệt là chưa tiêm vaccine cho con.

"Trẻ mới đi học chắc chắn sẽ nhiễm bệnh, phụ huynh đừng mong bé của mình không mắc bất kỳ bệnh gì bởi điều đó là không thể. Chủ động giải quyết các bệnh vặt, hạn chế nguy cơ bệnh nặng cho trẻ là điều cần làm", Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh bệnh viện Nhi đồng I, TPHCM, cố vấn chuyên môn Hệ thống tiêm chủng VNVC, cho biết.

Chủ động tiêm phòng vaccine đủ mũi và đúng lịch là cách để bảo vệ trẻ khỏi các bệnh truyền nhiễm mùa tựu trường. Ảnh: VNVC

Chủ động tiêm phòng vaccine đủ mũi và đúng lịch là cách để bảo vệ trẻ khỏi các bệnh truyền nhiễm mùa tựu trường. Ảnh: VNVC

Trong môi trường học đường, trẻ thường xuyên đối mặt với nguy cơ cao mắc các bệnh truyền nhiễm do rất nhiều nguyên nhân. Một phần là do hệ thống miễn dịch còn non yếu, không đủ sức để chống lại các tác nhân gây bệnh, trẻ sẽ dễ bị các vi khuẩn, virus tấn công gây bệnh, nhất là các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp và đường tiêu hóa.

Thêm vào đó, trẻ em khi đến lớp tiếp xúc với môi trường đông người sẽ có khả năng bị nhiễm bệnh chéo, tốc độ lây truyền bệnh cũng sẽ rất nhanh. Đặc biệt là đối với nhóm trẻ học mầm non nếu như không được bảo vệ tốt, khả năng mắc bệnh lại càng cao hơn với các bệnh nhiễm trùng, tay chân miệng, các bệnh về đường tiêu hóa, bệnh về hô hấp...

Cách phòng bệnh mùa tựu trường

Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết có đến 80% bệnh nhi điều trị tại khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi đồng I, TPHCM là do không chích ngừa. Vào thời điểm này, tăng cường sức đề kháng cho trẻ, trong đó chủ động tiêm phòng vaccine đủ mũi và đúng lịch là "lá chắn" vững vàng nhất để bảo vệ trẻ khỏi các bệnh truyền nhiễm mùa tựu trường. Nhiều nước trên thế giới đã quy định nếu trẻ không chích ngừa sẽ không được tới lớp. Muốn đi học phải kèm theo sổ chích ngừa, tránh gây bệnh cho cộng đồng...

- Bệnh cúm mùa: Đây là khắc tinh hàng đầu của trẻ nhỏ với các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, đau họng,... đặc biệt tốc độ lây bệnh rất nhanh qua đường hô hấp. Bệnh có thể diễn biến nặng ở trẻ em dẫn đến viêm tai, viêm phế quản, viêm phổi, viêm não, thậm chí tử vong. Để bảo vệ trẻ, bố mẹ nên đưa trẻ đi tiêm phòng vaccine cúm mùa.

- Bệnh thủy đậu: Với các triệu chứng như sốt nhẹ, đau đầu, đặc biệt là nổi các mụn nước khắp cơ thể, thuỷ đậu là một trong số căn bệnh gây ám ảnh đối với trẻ nhỏ, có thể lây lan thành dịch. Bệnh có thể hoàn toàn được ngăn chặn nhờ vào việc tiêm phòng vaccine thủy đậu.

- Bệnh sởi: Bệnh sởi thường hay xảy ra vào mùa đông xuân, lây truyền qua đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện... Do đó, sởi rất dễ lây lan ở những nơi đông người như: nhà trẻ, trường học, khu đông dân cư... Hiện nay, ngoài vaccine sởi đơn được tiêm lúc trẻ 9 tháng tuổi, còn có vaccine kết hợp phòng 3 bệnh truyền nhiễm sởi, quai bị, rubella.

- Bệnh viêm não Nhật Bản: Bệnh này xảy ra quanh năm, thường bùng phát từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Các triệu chứng của bệnh gồm: sốt cao đến 39-40 độ, nôn mửa, rối loạn vận động (gồng vặn người từng cơn, run rẩy, múa giật, co giật), tăng tiết đờm rãi, nói khó, ngủ gà ngủ gật, mất trí nhớ, lơ mơ, li bì, hôn mê... Dù được điều trị nhưng viêm não Nhật Bản có thể để lại di chứng nặng nề về thần kinh như: liệt, không nói được, rối loạn tính cách, thiểu năng trí tuệ..., thậm chí tử vong. Để phòng bệnh viêm não Nhật Bản tấn công trẻ mùa này, bố mẹ cần đưa con đi tiêm ngừa đủ mũi và đúng lịch.

Ngoài việc chủ động tiêm phòng vaccine đầy đủ cho trẻ, phụ huynh nên chú ý bảo vệ sức khỏe con mình bằng cách tạo thói quen vệ sinh cá nhân cho trẻ, bổ sung Vitamin C vào chế độ ăn giúp tăng sức đề kháng chống bệnh, tắm rửa cho trẻ sạch sẽ mỗi khi đi học về... Nếu thấy trẻ có bất cứ dấu hiệu nào bất thường của bệnh thì nên đưa đến các bác sĩ chuyên khoa để khám và điều trị kịp thời.

Để đặt lịch tiêm, phụ huynh có thể liên hệ qua fanpage VNVC – Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em và Người lớn, gọi đến tổng đài 1800.6595 (miễn phí), hotline 028.7300.6595 hoặc đến trực tiếp quầy tư vấn của 12 trung tâm tiêm chủng thuộc hệ thống tiêm chủng VNVC trên khắp cả nước.

Anh Ngọc

  Trở lại Sức khỏeTrở lại Sức khỏe
Copy link thành công Nội dung được tài trợ
×

Liên hệ tòa soạn Chia sẻ: Góp ý cho Vaccine
Góp ý cho Vaccine Phản hồi của bạn có thể giúp sản phẩm hoàn thiện hơn

Báo điện tử VnExpress
Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất
Thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Số giấy phép: 548/GP-BTTTT ngày 24/08/2021

Tổng biên tập: Phạm Văn Hiếu
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa A FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch,
Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 7300 8899 - máy lẻ 4500

© 1997-2025. Toàn bộ bản quyền thuộc VnExpress

Báo điện tử VnExpress

Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa A FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch,Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 7300 8899 - máy lẻ 4500

© Coyright 1997 VnExpress.net, All rights reserved

  • Tìm kiếm Vaccine
  • Danh mục Vaccine
  • Quy trình tiêm chủng
  • Trung tâm tiêm chủng