Trả lời:
Cây đinh lăng 3 năm tuổi đã có thể dùng làm thuốc, với các bộ phận rễ, thân, cành, lá. Người ta thường đào lấy một phần rễ, rửa sạch, phơi ở chỗ thoáng mát cho khô. Khi dùng, tẩm nước gừng tươi, sao qua.
Rễ đinh lăng vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ ngũ tạng, tăng lực, giải độc, bổ huyết, lợi sữa, tiêu thực, tiêu viêm; thường được dùng để chữa suy nhược cơ thể, tiêu hóa kém, sản phụ ít sữa, nhức mỏi, sưng vú, ho, thấp khớp, đau lưng, kiết lỵ, tiểu tiện ít.
Cách dùng: Mỗi ngày dùng 2-6 g rễ khô dưới dạng thuốc bột, thuốc sắc hoặc ngâm rượu để uống. Theo Hải Thượng Lãn Ông, việc dùng rễ đinh lăng sao vàng, sắc uống thay trà có thể giúp sản phụ nhiều sữa và phòng bệnh về tử cung.
Thân và cây đinh lăng dùng chữa phong thấp, đau lưng. Mỗi ngày dùng 10-12 g sắc uống.
Cháo lá đinh lăng tươi (50-100 g lá) giúp lợi sữa. Lá đinh lăng giã nát để đắp có thể chữa vết thương, mụn nhọt ngoài da.
Lương y Đinh Công Bảy, Khoa Học & Đời Sống