Trả lời:
Thông thường, trẻ 6 tháng tuổi có số cân nặng gấp đôi trọng lượng lúc sinh và khi được 1 tuổi thì nặng gấp 3 lần khi sinh. Con chị lúc mới sinh nặng 3,5 kg thì trọng lượng lý tưởng ở tháng thứ 7 là khoảng 8,3 kg, chiều cao 68 cm. Hiện tại, cháu chỉ nặng có 7 kg và cao 67 cm; như vậy, cháu đã bị suy dinh dưỡng ở mức độ vừa.
Muốn phục hồi, bên cạnh việc phát hiện và điều trị những bệnh lý thực thể có thể gây ra suy dinh dưỡng, bạn nên lưu ý đến chất lượng và số lượng bữa ăn. Với các cháu suy dinh dưỡng, ngoài việc ăn như những trẻ bình thường còn phải tăng thêm bữa để bù lại số năng lượng còn thiếu. Nguyên tắc cho ăn là đầy đủ các thành phần đạm, đường, chất béo, vitamin và muối khoáng.
Bạn cần kiên nhẫn, không nên nóng vội, cố gắng tập cho cháu ăn từ loãng đến đặc, từ ít đến nhiều, thay đổi món ăn, không nên nêm mặn, ngọt theo khẩu vị người lớn. Hãy tạo tâm lý vui vẻ cho bữa ăn của bé bằng âm nhạc, màu sắc chén bát, mùi thơm của thức ăn... Cụ thể, bé 7 tháng tuổi cần ăn 3 cữ sữa (sữa mẹ hoặc sữa nguyên kem - 200 ml), 2 cữ bột hỗn hợp xay nhuyễn (gồm thịt cá, rau, dầu, lòng đỏ trứng - 200 ml) và 1 cữ trái cây (chuối, đu đủ, hồng...).
BS Nguyễn Thị Thanh, Sức Khỏe & Đời Sống