
Công tác kiếm tiền ở nhiệm kỳ 7 sẽ đặt lên vai hai doanh nhân Lê Hùng Dũng và Đoàn Nguyên Đức. Ảnh: TCTT.
Đại hội nhiệm kỳ VFF sẽ diễn ra trong tháng 2/2014 và các vị trí quan trọng gần như không có sự cạnh tranh. Ở cuộc đua vào vị trí chủ tịch, ông Lê Hùng Dũng trở thành ứng cử viên duy nhất sau khi đại diện của cơ quan quản lý nhà nước rút lui. Trước đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải được giới thiệu ra ứng cử vào vị trí này nhưng ông Hải đã xin rút sau khi cân nhắc. Nhờ đó, Quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng sẽ một mình một ngựa trong cuộc đua để chính thức trở thành chủ tịch thứ chín của tổ chức này.
Vị trí tổng thư ký VFF sẽ do chủ tịch VFF giới thiệu và giới thạo tin đều khẳng định 99,99% ông Trần Quốc Tuấn sẽ trở lại ghế cũ. Ông Trần Quốc Tuấn từng là tổng thư ký VFF suốt gần 2 nhiệm kỳ trước khi rút lui về Tổng cục thể dục thể thao. Tại đây, ông Tuấn là Vụ trưởng phụ trách bóng đá, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho lãnh đạo Tổng cục trong các quyết định về môn thể thao vua.
Ông Trần Quốc Tuấn từng có mối quan hệ rất khăng khít với nguyên chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ. Tuy ở giai đoạn cuối giữa hai người có những khác biệt về góc nhìn nhưng ông Tuấn luôn được đánh giá cao ở khả năng điều hành, quan hệ quốc tế. Ông Tuấn cũng duy trì được sự phối hợp tốt với Quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và đây nhiều khả năng là bộ đôi quyền lực của bóng đá Việt Nam trong nhiệm kỳ tới. Trước đó, cuộc họp lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước của VFF cũng đã thống nhất giới thiệu hai ông này ra đại hội nhiệm kỳ.
Sau khi ông Lê Hùng Dũng chắc suất chủ tịch VFF, vị trí khá quan trọng là phó chủ tịch tài chính cũng gần như chắc chắn thuộc về ông Đoàn Nguyên Đức. Trước đó, khi được giới thiệu vào vị trí này, bầu Đức từng khẳng định sẽ chỉ chấp nhận làm phó cho ông Dũng. Với uy tín cao và những đóng góp lớn cho bóng đá thời gian qua, ông Đức được đánh giá là có thể giúp công tác tài chính VFF nhiệm kỳ tới ổn định hơn. Chính Quyền chủ tịch Lê Hùng Dũng cũng từng nói: “Tôi tự hào là phó chủ tịch tài chính tốt nhất của VFF từ trước đến nay. Người duy nhất có thể vượt được tôi là bầu Đức”.
Ở vị trí phó chủ tịch truyền thông và đối ngoại, ông Nguyễn Lân Trung cũng hầu như không gặp trở ngại nào để tái cử do các đối thủ đều rút lui hoặc ít khả năng trúng cử. Trong khi đó, phó chủ tịch chuyên môn là vị trí quan trọng duy nhất còn chưa chắc chắn thuộc về ai do có một số ứng viên ngang ngửa.