Theo kế hoạch ban đầu, Đại hội nhiệm kỳ VFF diễn ra vào tháng 6/2013 nhưng hàng loạt lý do khách quan và chủ quan khiến cho kỳ đại hội này phải lùi lại ít nhất 3 lần. Tại Đại hội thường niên ngày 5/1, trước sự chứng kiến của ông James Johnson - đại diện Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và ông Sanjeevan Balasingam - đại diện Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), VFF thông qua kế hoạch tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới. Theo đó, thời gian tổ chức dự kiến vào tháng 5/2014 đã được đẩy sớm lên trung tuần tháng 2/2014 để nhiệm kỳ mới có thêm thời gian chuẩn bị cho hàng loạt nhiệm vụ quan trọng trong năm.
Đại hội thường niên thống nhất VFF tập trung mọi nguồn lực để đầu tư cho các mục tiêu chính gồm: Đội tuyển quốc gia đạt thành tích cao tại AFF Cup 2014; Đội bóng đá nữ thi đấu thành công ở Asian Cup 2014 và đoạt vé dự World Cup 2015; Đội U19 tham dự vòng chung kết U19 châu Á ở Myanmar với mục tiêu giành vé dự giải U20 thế giới. Bên cạnh đó, VFF cũng đề ra mục tiêu điều hành tốt các giải bóng đá chuyên nghiệp, tiếp tục hỗ trợ phát triển bóng đá trẻ các địa phương.

Thứ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Hồ Anh Tuấn yêu cầu VFF phải tìm ra đúng nguyên nhân thất bại để sửa chữa. Ảnh: TN.
Cũng tại Đại hội thường niên, Thứ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Hồ Anh Tuấn đề ra yêu cầu: “Bóng đá Việt Nam năm 2013 gây ra những tổn thương và thất vọng mà VFF cần làm rõ nguyên nhân tại sao lại tổn thương và thất vọng? VFF cần phải nhìn nhận rõ và tổng kết lại những nguyên nhân dẫn đến thất bại này. Bóng đá Việt Nam cần lấy lại niềm tin và danh dự".
Ông Hồ Anh Tuấn cũng khẳng định: "VFF nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung đối mặt với nhiều thách thức hơn là thời cơ. Vấn đề mấu chốt không phải thay HLV này hay HLV khác, hay chú trọng phát triển CLB này, CLB khác, mà là cần phải bắt đúng bệnh, dùng đúng thuốc".
Tuy nhiên, trong cả cuộc họp ban chấp hành lẫn Đại hội thường niên đều không có ý kiến sắc sảo nào để mổ xẻ nguyên nhân thất bại theo yêu cầu của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn.