Lý do chính được ông Hỷ đưa ra tại Hội nghị ban chấp hành VFF sáng 5/12 là sức khỏe không đảm bảo. Ông Hỷ cho biết: “Sau lần mổ đầu tiên cách đây 2 năm rưỡi, tôi đã muốn nhường lại vị trí cho Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng nhưng khi đó ông Dũng nói rằng quá bận rộn với công việc ở ngân hàng Eximbank và công ty SJC nên kế hoạch này phải gác lại. Gần đây, sức khỏe của tôi không tốt, bác sĩ yêu cầu không nên tiếp tục những công việc có nhiều sức ép. Sau khi tham khảo ý kiến gia đình, bạn bè thân thiết, tôi quyết định xin nghỉ”.

Ông Hỷ trao lại trọng trách cho ông Lê Hùng Dũng (trái). Ảnh: Đức Trọng.
Đề xuất này của ông Hỷ được 100% ban chấp hành VFF ủng hộ và sau đó, tổ chức này cũng thông qua đề xuất đưa Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng trở thành Quyền chủ tịch VFF. Ông Hỷ cho biết trước mắt ông chưa quyết định có tiếp tục gắn bó với bóng đá hay không dù cũng nhận được một số lời mời. Tân quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng khẳng định: “Tôi sẽ tham khảo ý kiến thường trực VFF để mời anh Hỷ làm cố vấn cho thường trực VFF với chế độ giữ nguyên như trước. Trong trường hợp thường trực không thông qua thì tôi vẫn mời anh Hỷ làm cố vấn cho cá nhân Quyền chủ tịch VFF”.
Phát biểu sau khi nhậm chức, ông Lê Hùng Dũng khẳng định ưu tiên của mình trong thời gian tới là chăm lo tốt cho các đội tuyển quốc gia, phối hợp với VPF tổ chức tốt các giải bóng đá chuyên nghiệp, làm lại công tác trọng tài và phối hợp với một CLB nổi tiếng của châu Âu để làm lò đào tạo trẻ như HAGL JMG.
Ông Dũng không cho rằng việc mình ngồi vào ghế Quyền chủ tịch VFF là lợi thế trong cuộc đua đến chức chủ tịch VFF nhiệm kỳ 7. Ông Lê Hùng Dũng nói: “Làm quyền chủ tịch có thể tạo ra lợi thế nếu tôi chơi “tà đạo” với những cách thức để ép “đối thủ” của mình. Nhưng tôi chưa bao giờ là người tà đạo. Tôi luôn tâm niệm phải sống sao cho đoàng hoàng, quân tử. Cái trò đâm “cùi chỏ”, “đâm sau lưng chiến sĩ” không bao giờ tôi làm. Mưu mô để làm gì?".
Hiện nay, ông Lê Hùng Dũng đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí chủ tịch VFF nhiệm kỳ tới. Nguyên chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, thời gian dự kiến tổ chức Đại hội VFF nhiệm kỳ 7 là trung tuần tháng 5/2014 và trong trường hợp chỉ có một ứng viên cho vị trí chủ tịch thì đại hội vẫn diễn ra. Dự kiến, Đại hội thường niên VFF sẽ được tổ chức vào ngày 5/1/2014 để chuẩn bị các vấn đề trước Đại hội nhiệm kỳ 7.
Một vấn đề quan trọng cũng được thông qua tại Hội nghị ban chấp hành VFF là V-League 2014 sẽ giữ nguyên số lượng 13 đội (sau khi Xuân Thành Sài Gòn tuyên bố bỏ giải) và chỉ có một đội xuống hạng. Giải hạng Nhất 2014 sẽ có 2 đội lên hạng nên từ V-League 2015 sẽ có 14 đội thi đấu.