Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 19/12/2022, 11:08 (GMT+7)

Các điểm đến Việt nhận giải thưởng du lịch thế giới 2022

Hà Nội, Mộc Châu, Hội An và nhiều điểm đến khác nhận các giải thưởng lớn của du lịch thế giới trong năm 2022.

Việt Nam được chọn ở hạng mục "Điểm đến di sản hàng đầu thế giới 2022" của World Travel Awards 2022 (WTA) trong buổi lễ hồi tháng 11 ở Oman. WTA, được ví như Oscar của ngành du lịch, trao giải cho khoảng hơn 80 hạng mục ở mỗi kỳ, trong đó có nhiều đểm đến của Việt Nam.

Hà Nội thắng giải "Thành phố hàng đầu thế giới cho các kỳ nghỉ ngắn ngày". Để được vinh danh ở hạng mục này, Hà Nội đã vượt qua những nơi khác trên bản đồ du lịch thế giới như Athens (Hy Lạp), Dubai (UAE), Geneva (Thụy Sĩ), Las Vegas và New York (Mỹ) cũng như quán quân năm 2020 Lisbon (Bồ Đào Nha). Năm 2021, danh hiệu này thuộc về thủ đô Moskva của Nga. Ảnh: Vũ Ngọc Thiện

Mộc Châu (Sơn La) là "Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới". Trước đó, nơi này đã nhận giải thưởng "Điểm đến thiên nhiên hàng đầu khu vực của châu Á", cũng do WTA bình chọn. Trên ảnh là suối Hẹn Hò thuộc khu du lịch thác Dải Yếm, Mộc Châu. Ảnh: Nguyễn Anh Chiêm

Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là "Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới 2022" do WTA bình chọn. Điểm đến tại miền Bắc Việt Nam này đã vượt qua các ứng cử viên nổi tiếng khác như Český Krumlov (CH Czech), Hāna, Maui, Hawaii (Mỹ) hay làng cổ Shirakawa (Nhật Bản). Ảnh: Kiều Dương

Phú Quốc (Kiên Giang) được xướng tên ở hạng mục "Hòn đảo có thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới". Để đoạt giải thưởng này, Phú Quốc đã vượt qua sáu đối thủ khác, trong đó có nhiều đảo được mệnh danh là thiên đường như Zanzibar của Tanzania hay quần đảo Lofoten của Na Uy. Ảnh: SG

Cúc Phương được vinh danh tại hạng mục "Vườn quốc gia hàng đầu châu Á 2022". Nằm cách Hà Nội 120 km về phía nam, Cúc Phương được thành lập 1962, thuộc địa phận ba tỉnh Ninh Bình, Hòa BìnhThanh Hóa, có tổng diện tích 22.408 ha nằm sâu trong lòng dãy núi Tam Điệp. Với nhiều giá trị về cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học nên từ lâu Cúc Phương đã trở thành điểm du lịch sinh thái lý tưởng cho du khách. Ảnh: Kiều Dương

Tháng 9, lễ trao giải World Travel Awards 2022 - Region: Asia & Oceania (Giải thưởng Du lịch Thế giới khu vực châu Á - châu Đại Dương) diễn ra tại Việt Nam. TP HCM thắng giải điểm đến du lịch kết hợp công tác hàng đầu châu Á. Ảnh: Hữu Công

Cũng trong khuôn khổ giải thưởng này, Hội An được vinh danh là hạng mục điểm đến thành phố thành phố văn hóa hàng đầu châu Á. Trước đó, Hội An đứng đầu top 15 thành phố du lịch tốt nhất châu Á do độc giả báo Mỹ Travel & Leisure bình chọn năm 2020. Ảnh: Duy Hậu

Tháng 7, ấn phẩm Đông Nam Á của tạp chí Travel & Leisure công bố giải thưởng Asia’s Best Awards 2022 nhằm đưa ra các gợi ý du lịch về các điểm đến trong khu vực. Danh sách này được dựa trên bình chọn của độc giả khắp thế giới, từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay.

Ba thành phố của Việt Nam xuất hiện trong danh sách "10 thành phố hàng đầu Đông Nam Á (Best cities in Southeast Asia)". Đà Nẵng đứng thứ ba, Hà Nội xếp thứ 5 và TP HCM xếp thứ 8. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng được vinh danh trong khuôn khổ giải thưởng Travellers's Choice Awards của TripAdvisor hồi tháng 5. Ảnh: SG

Phú Quốc Côn Đảo (ảnh) cũng góp mặt ở hạng mục "10 hòn đảo hàng đầu Đông Nam Á (Best island in Southeast Asia)" của Travel & Leisure. Trong đó, Phú Quốc đứng thứ tư và Côn Đảo thứ 10. Những điểm đến du lịch nổi tiếng khác cũng xuất hiện trong danh sách này là Phuket, Koh Samui, Koh Phi Phi (Thái Lan); Langkawi, Penang (Malaysia); Lombok, Baili (Indonesia); Palawan (Phillippines). Ảnh: Nguyễn Khải Trung

Anh Minh

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net