Trả lời:
U tuyến tiền liệt là một bệnh thường gặp ở nam giới lớn tuổi. Ở Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh là 60% ở người 60 tuổi, 70% ở người 70 tuổi. Nếu không biết cách chăm sóc và điều trị, người bị u tuyến tiền liệt có thể gặp một số biến chứng sau:
- Bí tiểu: Là biến chứng hay gặp nhất khi các thùy của tuyến tiền liệt to không đều. Để đối phó với biến chứng này, nhiều bệnh nhân tự thông tiểu bằng ống thông hay vỏ dây điện. Điều đó rất nguy hiểm vì dễ gây nhiễm khuẩn niệu và tổn thương niệu đạo.
- Nhiễm khuẩn niệu: Do ứ đọng nước tiểu từ bàng quang trở lên. Biến chứng này càng tăng khi được thông tiểu nhiều lần, nhất là thông tiểu không vô trùng.
- Thận ứ niệu: Đó là do áp lực trong bàng quang lớn, gây trào ngược nước tiểu lên thận. Đây là một trong các biến chứng nguy hiểm nhất nhưng ít được bệnh nhân chú ý.
- Một số biến chứng khác như sỏi bàng quang, suy thận, đái máu, hẹp niệu đạo tuyến tiền liệt.
Để phòng ngừa các biến chứng trên, nam giới từ 45 tuổi trở lên nên định kỳ đến cơ sở y tế để khám, nhất là khi tiểu tăng lần, tiểu khó... Qua việc thăm trực tràng, siêu âm tuyến tiền liệt và các phương pháp chẩn đoán khác, bác sĩ sẽ đánh giá mức độ bệnh và lựa chọn phương pháp điều trị thích hợp.
TS Trần Văn Hinh, Sức Khỏe & Đời Sống