Ngày 25/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa thông báo nguyên nhân cá lồng và thủy sản tự nhiên trên sông Mã chết bất thường hồi đầu tháng.
Theo kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y vùng III, hai mẫu cá chết được lấy tại hiện trường đều âm tính với bệnh Koi herpesvirus (KHV) và bệnh xuất huyết mùa xuân (SVC).
Về mẫu nước, các chỉ tiêu PH, amoni, nitrit, phốt phát, sulfua, tổng chất rắn lơ lửng đều nằm trong ngưỡng cho phép. Tuy nhiên, hàm lượng oxy hòa tan (DO) thấp hơn nhiều so với ngưỡng cho phép; các chỉ tiêu BOD5, COD (nhu cầu oxy sinh học và nhu cầu oxy hóa học) vượt ngưỡng.
Từ phân tích trên, cơ quan chức năng xác định cá chết không phải do bệnh truyền nhiễm mà do tác động của các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của con người... khiến nguồn nước ô nhiễm.
Trước đó các ngày 31/3 đến 2/4, cá tự nhiên và cá nuôi lồng bè trên sông Mã ở huyện Bá Thước chết hàng loạt. Tình trạng này ghi nhận ở nhiều xã như Thiết Ống, Thiết Kế, thị trấn Cành Nàng, Ban Công, Ái Thượng, Điền Lư... kéo dài gần 20 km dọc sông Mã.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã lập đoàn kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất đặt ven bờ sông huyện Bá Thước và Quan Hóa, bắt quả tang 4 cơ sở sản xuất đang xả thải trực tiếp ra sông hoặc hệ thống xả thải chưa hoàn thiện, khiến chất thải tràn ra mặt nước. Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền hôm 6/4 đã đình chỉ 4 cơ sở sản xuất bột giấy và giấy vàng mã.