Bộ Y tế tối nay công bố Hà Nội 1.024 ca nhiễm mới. Như vậy, một số ca hôm nay chưa được cấp mã số bệnh nhân.
Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến hết ngày 14/12, thành phố có 9.627 F0 đang điều trị. Cụ thể, tầng 1 gồm 4 cơ sở thu dung điều trị 3.737 ca; trạm y tế cơ sở và tại nhà hơn 3.500 ca. Tầng 2 và tầng 3 là các bệnh viện đa khoa cấp huyện, bệnh viện tuyến thành phố, trung ương điều trị hơn 2.300 ca.
Về số ca tử vong, Bộ Y tế công bố hôm nay Hà Nội có một trường hợp tử vong; trong khi ngày 14/12 là 6 ca. Chưa có số liệu thống kê số ca nặng tính đến 19h hôm nay.
Trong số ca nhiễm hôm nay có 611 ca cộng đồng, 609 ca ở khu cách ly và 137 ca ở khu phong tỏa. Như vậy, số nhiễm cộng đồng tăng 296 ca so với hôm qua, phân bố tại 28 quận huyện; trong đó cao nhất ở Hoàng Mai với 139 ca, Đống Đa 110 ca, Hai Bà Trưng 101 ca.
![Bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tháng 12/2021. Ảnh: Giang Huy](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2021/12/15/khoaccbvnd-vnexpress2-1-163895-6107-6287-1639567924.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0K-qUx2rOWCTb3ahqXzeoQ)
Bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tháng 12/2021. Ảnh: Giang Huy
Trước tình hình này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chỉ đạo bố trí thêm trạm y tế lưu động ở địa bàn đông dân. Từng quận, huyện, thị xã phải xác định nhu cầu bố trí trạm y tế lưu động theo số dân và cấp độ dịch. Ông cho rằng "thắng bại trong cuộc chiến chống dịch hiện nay nằm ở y tế cơ sở". Thành phố chưa có phương án phong tỏa diện rộng vì "tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát", đặc biệt khi mức độ tiêm phủ vaccine phòng Covid-19 đủ hai mũi đã khá cao.
Tổng số ca nhiễm tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 21.467, trong đó số cộng đồng 8.223 ca, số trong khu cách ly 13.244 ca.