Trả lời:
Theo mô tả thì chị bạn mắc chứng bệnh bong da và nứt nẻ lòng bàn chân, thuộc nhóm bệnh viêm da bàn tay - bàn chân.
Triệu chứng bệnh bao gồm:
- Đỏ da ở lòng bàn chân; có thể không ngứa, ngứa ít hoặc ngứa nhiều.
- Tại vùng da đỏ có thể xuất hiện các mụn nước nhỏ li ti như đầu đinh ghim. Tổn thương này tiến triển một thời gian làm cho da dày lên, bong từng mảng.
- Có thể chỉ bị đỏ da, sau đó bong da, các vảy xuất hiện liên tục hết lớp này đến lớp khác. Càng ngâm nước, cọ xát nhiều hoặc bóc vảy thì vảy lại càng bong nhiều hơn.
- Về mùa đông, thời tiết khô hanh làm da bị căng lên.
- Vảy bong kéo theo nứt nẻ, nứt sâu có thể gây chảy máu.
- Tổn thương có thể khu trú ở bờ bàn chân, đầu các ngón chân hoặc toàn bộ lòng bàn chân. Cũng có thể bị ở bàn tay và bàn chân.
Nguyên nhân gây bệnh rất đa dạng:
- Tổn thương lớp tế bào sừng vì dùng nhiều xà phòng, chất tẩy rửa hoặc làm việc trong môi trường phải ngâm nước nhiều.
- Phần lớn các trường hợp có tính chất gia đình, và là biểu hiện của các bệnh có cơ dịa dị ứng như hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm da dị ứng.
- Tiếp xúc với các chất hóa học.
- Không rõ nguyên nhân.
Điều trị:
- Không chà xát, cạo, bóc vảy, ngâm nước chỗ tổn thương. Hạn chế rửa chân nhiều lần trong ngày.
- Tránh tiếp xúc với xà phòng và chất tẩy rửa.
- Nên đi tất, nhất là về mùa đông để tránh bị mất nước qua thượng bì.
- Bôi một trong những chế phẩm chứa steroid như flucinar, sylanar, gentrison, diprogenta... 1 lần/ngày.
- Buổi tối trước khi đi ngủ nên bôi kem dưỡng ẩm cho da như Birdige heel balm, Lacticare, oxyt kẽm...
- Nếu da căng quá thì có thể khi rửa chân nên dùng xà phòng làm ẩm như oilatum.
- Nếu có viêm mạch và nhiễm trùng kèm thì dùng một đợt kháng sinh như cefalexin, ampicillin, erythromycin.
- Nếu ngứa nhiều quá thì dùng một trong các loại thuốc kháng histamin như phenergan, loratyne, chlophemiramin vào buổi tối.
Khi tổn thương da không đỡ mà cứ phát triển thì nên đi khám chuyên khoa da liễu để được điều trị thích hợp.
TS Nguyễn Thị Lai, Khoa Học & Đời Sống