-
Kết thúc
Thay vì kéo dài 4-5 giờ như dự tính trước đó, cuộc hội đàm kết thúc vào lúc 17h05 (22h05 giờ Hà Nội) sau 3,5 giờ. Putin và Biden sau đó sẽ tổ chức họp báo riêng.
-
Cánh nhà báo hỗn loạn
CNN mô tả đoàn báo chí đưa tin thượng đỉnh Nga - Mỹ rơi vào hỗn loạn khi cuộc họp giữa hai lãnh đạo mới bắt đầu. Phóng viên chen lấn, che máy quay của nhau, trao đổi giữa lúc hai Tổng thống đang phát biểu chào xã giao. Phái đoàn báo chí tháp tùng Tổng thống hai nước có lúc tranh cãi căng thẳng. Theo Kaitlan Collins, trưởng nhóm phóng viên của CNN tại Nhà Trắng, khi Biden bắt đầu phát biểu, phái đoàn báo chí tháp tùng phía Mỹ còn chưa đến phòng họp đủ "quân số".Sau thời gian chụp ảnh, các phóng viên được mời ra khỏi phòng họp để các lãnh đạo bắt đầu hội đàm. -
Quy định về khẩu trang
Theo lãnh đạo bộ phận lễ tân ngoại giao vùng Geneva, nhân viên tại biệt thự Villa La Grange sẽ mang khẩu trang trong suốt thời gian sự kiện diễn ra dù hai lãnh đạo Mỹ và Nga không mang. Chính quyền vùng Geneva yêu cầu người dân luôn mang khẩu trang ở địa điểm công cộng, đặc biệt những nơi tập trung nhiều người khi khu vực mua sắm, giao thông.
Quản lý biệt thự Villa La Grange, Marion Bordier Bueschi, chia sẻ rằng nhân viên biệt thự đã được yêu cầu mang khẩu trang từ trước. Bà nhấn mạnh Tổng thống Putin và Tổng thống Biden đều đã tiêm vaccine Covid-19.
Thụy Sĩ dự kiến nới lỏng các quy định về khẩu trang vào cuối tháng 6 vì số ca tử vong và ca nhiễm nCoV đang giảm trên toàn quốc. -
'Quan hệ dễ đoán'
Tổng thống hai nước có một số phát biểu xã giao ngắn trước khi bắt đầu cuộc họp thượng đỉnh. Joe Biden nhấn mạnh "gặp trực tiếp luôn tốt hơn", bày tỏ mong muốn có mối quan hệ "dễ đoán" với Moskva và hợp tác khi hai cường quốc có "lợi ích chung".
Trong khi đó, lãnh đạo Nga chia sẻ kỳ vọng "cuộc gặp hiệu quả" và cảm ơn người đồng cấp Mỹ vì đã đề xuất gặp gỡ.
"Tôi hiểu rằng ông đã có một hành trình dài và rất nhiều việc. Mỹ và quan hệ Nga - Mỹ đang có nhiều vấn đề chồng chất, cần gặp gỡ ở cấp cao nhất. Tôi hy vọng cuộc gặp sẽ hiệu quả", ông nói.
Tổng thống Mỹ đã nở nụ cười khi người đồng cấp Nga phát biểu. Tuy nhiên, phần lớn thời gian cả hai lãnh đạo giữ sắc mặt lạnh lùng và ít nhìn thẳng vào nhau. Putin nhiều lần cúi nhìn xuống đất và ngồi dựa lưng vào thành ghế. Trong khi đó, Biden có lúc cầm giấy đọc chứ không trao đổi với người đồng cấp Nga.
Theo trưởng nhóm phóng viên quốc tế CNN Clarissa Ward, giới quan sát thường tập trung quá mức vào một số chi tiết như ngôn ngữ cơ thể để suy ra người thắng kẻ thua trong sự kiện mang sức tác động lớn như hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ. Tuy nhiên, đối thoại nghiêm túc và thực chất chỉ bắt đầu khi báo giới đã rời khỏi phòng họp.
-
'Nước chủ nhà'
Theo phân tích của hãng thông tấn Nga RIA Novosti, vì Tổng thống Putin đến Villa La Grange trước người đồng cấp, ông ngồi phía bên phải trong phiên thảo luận. "Nếu dựa theo ngôn ngữ lễ tân, Nga là nước chủ nhà hội nghị thượng đỉnh", RIA Novosti viết.
-
Bắt đầu đối thoại
Putin, Biden và hai Ngoại trưởng Nga - Mỹ vào phòng họp riêng.
-
Bắt tay
Biden và Putin bắt tay nhau ở bên ngoài biệt thự khi chuẩn bị bước vào trong. Hai người trông có vẻ thoải mái và đều nở nụ cười.
-
Biden - Putin chụp ảnh chung
Tổng thống Thụy Sĩ phát biểu chào mừng lãnh đạo Nga, Mỹ đến Thụy Sĩ cho cuộc họp thượng đỉnh. Ông chúc hai người đồng cấp "đối thoại gặt hái thành quả" tốt nhất cho lợi ích quốc gia mỗi bên và cả thế giới.
Biden và Putin không trả lời bất kỳ câu hỏi nào khi đứng bên ngoài biệt thự, nhưng các phóng viên vẫn liên tục hô những câu hỏi.
-
Biden đến Villa La Grange
Đoàn xe của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Villa La Grange. Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin chào đón ông và hai người cùng bước vào trong.
-
Putin đúng giờ 'bất thường'
Nhà báo Sarah Rainsford, phóng viên thường trú Moscow của BBC, nhận định việc Putin đến họp đúng giờ khác hẳn thói quen thông thường. Ông nổi tiếng với nhiều lần buộc các chính khách phải chờ vì công việc đột xuất.
Năm 2015, ông từng để cho Giáo hoàng Francis chờ mình khoảng một tiếng trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Vatican. Trước đó hai năm, ông cũng để Giáo hoàng Francis chờ mình 50 phút. Giới nhà báo tại Điện Kremlin chia sẻ họ thường phải chờ nhiều giờ khi tham gia họp báo của Tổng thống Nga.
Cựu tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych từng phải chờ Putin đến 4 tiếng mới được gặp mặt. Một số lãnh đạo châu Âu cũng từng chờ ông Putin từ một tiếng trở lên mới có thể bắt đầu họp. Tổng thống Nga từng phát biểu ẩn ý rằng việc lãnh đạo nước ngoài chờ ông trên một tiếng mới chứng tỏ được sự tôn trọng.
Năm 2012, Putin từng để cho John Kerry, khi đó giữ chức ngoại trưởng Mỹ, chờ ông khoảng 3 tiếng mới bắt đầu họp. Trong thời gian chờ đợi, nhà ngoại giao Mỹ tranh thủ đi dạo trên Quảng trường Đỏ.