Năm ngoái bệnh viện 108 đã nhận Giải thưởng Vàng trong điều trị đột quỵ, do WSO trao.
Tiêu chí quan trọng nhất, cũng khó đạt nhất, đối với giải thưởng Bạch kim là tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ được điều trị tái thông trên tổng số bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não tới viện phải đạt trên 15%. Ngoài ra, 75% bệnh nhân thời gian từ khi vào viện tới khi được điều trị tiêu sợi huyết hoặc lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học nhỏ hơn 60 phút. Tỷ lệ bệnh nhân được tầm soát rối loạn nuốt trên 85%...
Lãnh đạo bệnh viện 108 cho biết đây là một giải thưởng danh giá của Hội Đột quỵ Thế giới, đánh giá chất lượng điều trị của một hệ thống cấp cứu, điều trị đột quỵ não tại bệnh viện.
Mục tiêu của việc đánh giá chất lượng và vinh danh các bệnh viện đạt giải thưởng này của WSO là nhằm thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng thống nhất trong cấp cứu, điều trị, chăm sóc bệnh nhân đột quỵ trên toàn thế giới. Đặc biệt, mục tiêu là làm giảm sự chênh lệch trong điều trị đột quỵ giữa các quốc gia.
Hiện nay WSO có ba mức vinh danh là Vàng, Bạch kim, Kim cương.
Đến nay, Bệnh viện 108 là một trong 4 bệnh viện tại Việt Nam đạt được giải thưởng Bạch kim. Ba bệnh viện còn lại là Bệnh viện Đồng Nai, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Quân y 103.
Quá trình cứu chữa cho bệnh nhân đột quỵ não được ví như một cuộc chạy đua với thời gian. Các bác sĩ Bệnh viện 108 đã liên kết nhóm giữa các chuyên ngành liên quan gồm Cấp cứu, Chẩn đoán Hình ảnh, Trung tâm Đột quỵ, Can thiệp Tim mạch, Ngoại Thần kinh, cũng như bác sĩ của các bệnh viện tuyến trước. Từ đó, bệnh viện nâng cao tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ cấp được điều trị trong khung giờ vàng.
Tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cấp được điều trị tái thông năm 2014 tại bệnh viện khoảng 3-5%, đến năm 2019 đạt 19%.
Nhóm cấp cứu, điều trị đột quỵ não của bệnh viện 108 tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân đột quỵ, phấn đấu nhận giải thưởng Kim cương của WSO.