Chứng nhận bạch kim là một giải thưởng danh giá của Tổ chức Đột quỵ thế giới dành cho các đơn vị và trung tâm đột quỵ đạt các tiêu chuẩn khắt khe: khả năng huấn luyện con người; thiết bị chẩn đoán; điều trị đột quỵ cấp và hợp tác với các nhân viên chăm sóc đột quỵ khác.
Bác sĩ Nguyễn Đình Quang, Trưởng khoa Nội thần kinh Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, cho biết đơn vị điều trị đột quỵ của bệnh viện thành lập tháng 5/2015. Để đảm bảo "thời gian vàng" trong cấp cứu đột quỵ, nhân viên y tế sẽ tiến hành xử trí ban đầu, bác sĩ khoa Nội thần kinh hội chẩn khẩn và đưa bệnh nhân vào chụp CT. Sau đó sẽ cho y lệnh điều trị thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân được chụp CT động mạch não, can thiệp lấy huyết khối.
Theo bác sĩ Quang, năm 2016, tỷ lệ điều trị tái thông cho những bệnh nhân bị đột quỵ đạt 3,5%, đến năm 2019 đã tăng lên 14,3%. Từ đầu năm 2020 đến hết tháng 6 tỷ lệ này đạt 16%. Đến nay bệnh viện tiếp nhận và điều trị hơn 900 bệnh nhân đột quỵ.
Ông Nguyễn Huy Thắng, Phó chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam cho biết, đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam. Cứ mỗi 30 phút thì có một bệnh nhân bị đột quỵ. Những bệnh nhân này có thể được cứu sống nếu cấp cứu kịp thời, đúng cách và đảm bảo trong khoảng "thời gian vàng" trong vòng 4 tiếng đồng hồ kể từ khởi phát đột quỵ. Điều trị càng sớm, hiệu quả càng cao.
Ngoài bệnh viện Đồng Nai, Bệnh viện Trung ương Huế và Quân y 103 cũng nhận giải bạch kim về điều trị đột quỵ trong đợt này.
Phước Tuấn