Trả lời:
Theo những gì cháu mô tả, có thể cháu bị bệnh viêm da dạng chàm. Biểu hiện của bệnh là ngứa một vùng da nào đó trên cơ thể, sau đó tại vùng da này nổi các sẩn như hạt kê hoặc các mụn nước nhỏ li ti như đầu đinh ghim, nền da ở dưới có màu đỏ. Tổn thương lúc đầu ít, sau đó có thể lan rộng ra, bất kỳ vùng da nào trên cơ thể cũng có thể bị. Bệnh nhân có cảm giác rất ngứa, luôn muốn gãi nhưng càng gãi thì càng ngứa và tổn thương da càng lan rộng. Nguyên nhân của bệnh chưa thực sự được biết rõ, một số ít trường hợp là do không chịu được một chất nào đó như xà phòng, bột giặt hoặc những thay đổi khí hậu, môi trường.
Cách điều trị:
- Tránh gãi, tránh chà xát, tránh cọ tổn thương.
- Không dùng xà phòng.
- Có thể bôi hồ tetra-pred tại chỗ ngày 2 lần, đến khi tổn thương da hết chảy nước thì có thể bôi các chế phẩm có chứa steroi như flucina, diproson, fucicort.. ngày 2 lần.
- Nếu có tiết dịch nhiều thì phải dùng thêm một đợt kháng sinh. Dùng thêm thuốc kháng histamin giảm ngứa như phenecgan, chlopheniramine, clarityn...
- Có thể dùng thêm một số thuốc nam có tác dụng thanh giải nhiệt độc như kim ngân hoa, ké đầu ngựa, bông mã đề, mỗi thứ 30 g, đun với 1,5 lít nước trong 20 phút và uống thay nước lọc trong 1 tháng.
Th.S Nguyễn Thị Lai, KH&ĐS