Trả lời:
Chào bạn,
Mùa đông là lúc nhiệt độ xuống thấp, độ ẩm không khí giảm, tạo điều kiện cho tất cả các loại vi khuẩn, virus sinh sôi, phát triển. Trong khi đó, cơ thể chúng ta phải chống chọi với sự thay đổi của thời tiết, sức đề kháng yếu đi càng khiến mầm bệnh dễ dàng tấn công. Bất cứ ai cũng dễ bị nhiễm bệnh, tuy nhiên, trẻ em và người lớn tuổi, người có hệ miễn dịch yếu, người có bệnh nền là những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao nhất, đặc biệt là các bệnh sau đây:
Cúm và các bệnh viêm đường hô hấp
Cúm là bệnh hay gặp vào mùa đông xuân. Đặc biệt, cúm năm nay bùng phát ở tất cả các chủng, nghiêm trọng nhất trong những tháng cuối năm nay. Nguyên nhân là do khả năng miễn dịch trong cộng đồng suy giảm và tỷ lệ tiêm vaccine thấp sau 2 năm đại dịch.
Ngoài ra, các bệnh viêm đường hô hấp khác như cảm lạnh, viêm họng, viêm mũi, viêm xoang, viêm tai giữa, viêm phế quản... gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các bộ phận của đường hô hấp như mũi, xoang, hầu - họng, thanh quản, phế quản.

Trẻ em cần được tiêm vaccine đầy đủ và đúng lịch để phòng tránh các bệnh truyền nhiễm trong mùa đông xuân. Ảnh: Nguyễn An
Sởi, rubella
Sởi và rubella có triệu chứng điển hình là sốt và ho kéo dài, nhức đầu, phát ban, suy nhược cơ thể.
Ho gà
Ho gà là bệnh truyền nhiễm cấp tính thường gặp ở trẻ em từ 1-6 tuổi và người cao tuổi. Vào mùa đông - xuân, do nhiệt độ thấp, không khí ẩm ướt khiến vi khuẩn dễ sinh sôi khiến trẻ dễ nhiễm bệnh. Ho gà gây sốt, ho dữ dội kéo dài và có tiếng thở rít, chảy nước mắt, nước mũi.
Viêm màng não và viêm não Nhật Bản
Bệnh dó các tác nhân là virus, vi trùng hoặc vi nấm, ký sinh trùng. Do bệnh gây tổn thương hệ thần kinh nên nếu không được chữa trị kịp thời, người bệnh có thể tử vong hoặc gặp các biến chứng nguy hiểm.
Như vậy, mùa đông xuân có thể nói là mùa nhạy cảm nhất của các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là những bệnh đường hô hấp. Để phòng bệnh hiệu quả, bạn cần giữ ấm cơ thể, uống đủ nước và ăn đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng, tăng cường thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất.
Bạn cũng nên lưu ý thường xuyên rửa tay, súc họng, lau chùi nhà cửa sạch sẽ và đeo khẩu trang ở những nơi đông người. Quan trọng nhất là cần chủ động tiêm ngừa vaccine đầy đủ cho bản thân và gia đình, tạo "vỏ kén" bảo vệ cho cộng đồng.
Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC với gần 100 Trung tâm trên toàn quốc có đủ tất cả các loại vaccine phòng bệnh truyền nhiễm như cúm, ho gà, sởi, thủy đậu, rubella, phế cầu, viêm não Nhật Bản... giúp bảo vệ sức khỏe cho trẻ em và người lớn.
BS.CKI Bạch Thị Chính
Giám đốc Y khoa, Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC