Trả lời:
Bệnh thuỷ đậu (còn gọi là bỏng rạ hay trái rạ) do virus Varicella Zoster gây nên, xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng đa phần là trẻ em. Bệnh dễ lây vì virus theo nước bọt, nước mũi bắn ra ngoài khi người bệnh nói chuyện, hắt hơi, ho...
Khoảng 2-3 tuần từ khi nhiễm virus đến phát bệnh, không có triệu chứng gì. Sau đó, người bệnh thấy sốt nhẹ, chán ăn, mệt mỏi, da xuất hiện nhiều vết đỏ. Vài ngày sau, những chỗ này xuất hiện mụn nước mọc theo nhiều đợt. Đầu tiên các mụn này mịn và trong, sau đó đục như mủ rồi đóng vảy và rụng dần. Thường từ 10-14 ngày, bệnh sẽ khỏi.
Bệnh có thể gây những biến chứng sau:
- Mụn nước bội nhiễm: Mụn gây mưng mủ, để lại sẹo. Nếu nặng sẽ gây nhiễm khuẩn huyết.
- Viêm phổi: Người bệnh sốt cao, khó thở, đau ngực, ho ra máu và có thể tử vong.
- Viêm não: Người đờ dẫn, hôn mê, co giật, có thể tử vong hoặc để lại những biến chứng khác.
- Sinh con dị tật: Nếu mẹ bị bệnh khi mang thai thì trẻ sinh ra có thể bị teo cơ, co giật...
Cách phòng ngừa có hiệu quả nhất là tiêm chủng. Trẻ dưới 12 tuổi tiêm 1 lần, trên 13 tuổi tiêm 2 lần cách nhau 6-10 tuần. Cần cách ly người bệnh, cho nghỉ nơi thoáng mát, ăn thực phẩm dễ tiêu. Tuyệt đối không dùng aspirine để hạ sốt. Tắm 2 lần/ngày bằng nước nóng. Dùng thuốc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ, không nên đắp bất cứ lá cây gì lên da.
BS Trịnh Minh, KH&PT