Trả lời:
Nấm móng là một bệnh nấm mạn tính, có thể bị ở một hay nhiều móng của bàn tay và bàn chân. Tuy không có biến chứng nguy hiểm nhưng bệnh gây ngứa khó chịu, mất thẩm mỹ, đôi khi gây nhiễm khuẩn viêm quanh móng. Bệnh có tính miễn dịch kém, dễ tái phát.
Việc điều trị nấm móng khá phức tạp. Nếu chữa không đúng, bệnh sẽ tồn tại dai dẳng, do đó bạn cần có sự hướng dẫn và theo dõi của thầy thuốc.
- Hằng ngày ngâm móng bị bệnh vào nước ấm pha xà phòng đặc. Sau đó rửa sạch, lau khô móng, bôi thuốc chống nấm và tiêu sừng như cồn Iod 10%, mỡ Salixilic, mỡ Arievic... và băng lại.
- Có thể phẫu thuật rút bỏ móng bị bệnh, sau đó tiếp tục băng thuốc lâu dài.
- Uống thuốc kháng sinh chống nấm. Thuốc thường dùng là Griseofulvin (biệt dược Gricin) uống liên tục cho đến khi móng mới mọc hoàn chỉnh (khoảng 6 tháng cho móng tay và 9 tháng cho móng chân). Những người rối loạn chức năng gan không được dùng thuốc này. Một số thuốc như dẫn xuất Imidazol cũng có hiệu quả.
Dự phòng: Đối với tập thể, cần lau sạch nền nhà ở, nhà tắm và dùng hóa chất diệt nấm như Cresol. Đối với cá nhân, khi đã bị nấm da, cần chú ý cắt gọn móng tay và hết sức tránh gãi, đề phòng nấm phát triển lan vào móng tay.
BS Ngọc Huy, Sức Khỏe & Đời Sống