Trả lời:
Lupus ban đỏ hệ thống là một bệnh tự miễn quan trọng nhất ở người, thường gặp ở nữ (nữ nhiều hơn nam 8-10 lần). Người ta chưa biết chắc chắn nguyên nhân gây bệnh. Bệnh có thể do sự tương tác giữa nhiều yếu tố như môi trường, di truyền, nội tiết và xã hội. Hậu quả là sự đáp ứng miễn dịch của cơ thể bị rối loạn, tạo ra các tự kháng thể chống lại những tổ chức của chính cơ thể mình.
Biểu hiện lâm sàng chung của bệnh là:
- Ban hình cánh bướm ở mặt (hai má và sống mũi).
- Sạm da, da nhạy cảm với ánh nắng.
- Sốt kéo dài.
- Rụng tóc.
- Loét miệng, loét họng.
- Đau nhức các khớp nhưng rất hiếm khi bị biến dạng khớp.
- Viêm các mạch máu nhỏ, viêm hạch, viêm cầu thận và cơ.
- Viêm và tràn dịch các màng (màng phổi, màng bụng, màng tim).
- Bệnh lý thần kinh trung ương và ngoại vi.
Tuy ít gặp nhưng đây là một bệnh khá nặng, hiện chưa có thuốc chữa khỏi. Vì vậy bệnh nhân cần được theo dõi và điều trị lâu dài. Trước đây, diễn tiến của bệnh thường cấp tính, tiến triển nhanh, thời gian sống của bệnh nhân sau khi chẩn đoán là 5-10 năm. Những năm gần đây bệnh thường diễn tiến mạn tính. Các tiến bộ trong điều trị học đã làm cải thiện tiên lượng bệnh một cách đáng kể. Thời gian ổn định bệnh đã lên đến 20-30 năm hoặc lâu hơn nữa.
Vì biểu hiện của bệnh rất đa dạng nên việc chẩn đoán nhất thiết phải theo một nhóm các tiêu chuẩn cụ thể và những xét nghiệm cần thiết. Chị chỉ bị sưng, đau các khớp, nhức mỏi toàn thân từ 3 tháng nay thì chưa thể kết luận bệnh gì. Nhiều bệnh cũng có thể có những dấu hiệu này. Vậy chị hãy đi khám để định bệnh và điều trị đúng phương pháp.
TS Lê Anh Thư, SK&ĐS