Trả lời:
Các triệu chứng mà ông mô tả là dấu hiệu của bệnh dày sừng da dầu, còn gọi là bệnh da đồi mồi. Bệnh khá phổ biến ở độ tuổi 40-50, thường gặp ở những người da nhờn và hay tiếp xúc với tia cực tím từ ánh sáng mặt trời. Tổn thương là các sẩn nổi cao hơn mặt da, kích thước 0,3-1 cm (hiếm khi to quá 3 cm), màu nâu nhạt hoặc đen, không ngứa, không đau. Tổn thương khu trú ở ngực, lưng, đầu, mặt, cổ, mặt duỗi mu tay, thường mọc ngày càng nhiều. Đa số dày sừng da dầu là các tổn thương lành tính, không ảnh hưởng đến sức khỏe.
Để phòng các nốt này phát triển, ông nên tránh hoặc hạn chế đi ra ngoài trong khoảng thời gian 11-14h vì đó là lúc có nhiều tia cực tím nhất. Nếu cần đi ra ngoài, ông nên dùng các loại kem chống nắng. Tránh chà xát vào các nốt vì việc kích thích nhiều sẽ làm chúng phát triển nhanh.
Có thể xóa các nốt trên bằng đốt điện, lazer hoặc phẫu thuật (tùy kích thước, số lượng và vị trí khu trú của tổn thương). Nếu đột nhiên xuất hiện quá nhiều nốt và tốc độ phát triển nhanh, ông cần đi khám chuyên khoa da liễu để bác sĩ kiểm tra cẩn thận trước khi có chỉ định cụ thể. Các phương pháp điều trị bằng Đông y thường ít hiệu quả đối với bệnh dày sừng da dầu. Hơn nữa, một số thuốc chứa thành phần axit mạnh có thể gây loét da, nhiễm trùng.
ThS Nguyễn Thị Lai, KH&ĐS