Hãng thông tấn nhà nước Belarus BelTA hôm 10/4 đưa Tổng thống Alexander Lukashenko đưa ra lời đề nghị trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tại thủ đô Minsk.
Ông Lukashenko cho biết trước đó đã thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề bảo đảm an ninh cho Belarus, trong đó ông chủ Điện Kremlin nhất trí rằng "cần có những bảo đảm an ninh và phải chính thức hóa các cam kết như vậy".
"Về cơ bản, các cuộc đối thoại cho thấy Nga sẽ bảo vệ Belarus như chính lãnh thổ của mình trong trường hợp chúng tôi bị tấn công. Đó là bảo đảm an ninh mà chúng tôi cần", Tổng thống Lukashenko nói trong cuộc gặp Bộ trưởng Shoigu.
Tổng thống Lukashenko họp báo trong chuyến thăm Nga cuối năm 2021. Ảnh: Reuters
Belarus giáp với các thành viên NATO là Ba Lan, Litva và Latvia. Belarus có quan hệ chặt chẽ với Nga và từng cho nước này sử dụng lãnh thổ để tiến công Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Lukashenko nhiều lần nhấn mạnh quân đội Belarus không tham gia chiến sự Nga - Ukraine.
Tổng thống Putin ngày 25/3 tuyên bố Nga sẽ bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Ông chủ Điện Kremlin cho biết động thái này "không có gì bất thường" và Mỹ đã làm điều tương tự trong nhiều thập kỷ. Ông khẳng định không chuyển giao quyền kiểm soát vũ khí cho Minsk.
Ông Lukashenko sau đó cáo buộc phương Tây "âm mưu xâm chiếm Belarus" và việc Nga bố trí vũ khí hạt nhân sẽ giúp bảo vệ nước này khỏi các mối đe dọa.
Vị trí Belarus. Đồ họa: DW
Vũ Anh (Theo BelTA, Reuters)