"Lực lượng phòng không không quân vào lúc 19h30 ngày 23/8 thực hiện nhiệm vụ ngăn hành động gây hấn từ Litva ở khu vực gần làng Volkovshchina, huyện Ashmyany. 8 bóng bay mang biểu tượng chống phá nhà nước đã được thả tại khu vực", Bộ Quốc phòng Belarus ngày 24/8 ra thông cáo, đồng thời đăng video trực thăng quân sự Mi-24 lao vào phá vỡ những quả bóng bay trên không trung.
Bộ Quốc phòng Belarus cho hay 8 bóng bay này được thả lên từ lãnh thổ nước Litva láng giềng và đang xâm phạm không phận Belarus. Truyền thông Litva đưa tin một trong 8 quả bóng bay này gắn lá cờ sọc đỏ trắng dài tới 15 mét.
Trực thăng Mi-24 của Belarus tiến tới hạ bóng bay mang cờ tại huyện Ashmyany, tỉnh Grodno, ngày 23/4. Video: Youtube/Belvpo.
"Nhờ hành động quyết đoán của phi hành đoàn trực thăng Mi-24, những quả bóng bay bị ngăn chặn mà không cần sử dụng vũ khí", thông cáo của Bộ Quốc phòng Belarus cho biết. Vụ Hợp tác Quốc phòng của Belarus sau đó họp với tùy viên quân sự Litva để phản đối và trao bằng chứng vụ "vi phạm không phận".
Video đăng trên kênh YouTube Belvpo cho thấy một trực thăng lao nhanh vào quả bóng bay mang theo lá cờ sọc đỏ trắng, từng là quốc kỳ Belarus năm 1918-1919 và 1991-1995. Quốc kỳ hiện tại của Belarus với màu đỏ, xanh lục và dải trang trí đỏ trắng được sử dụng từ năm 1995, với thiết kế dựa trên mẫu cờ cũ được sử dụng năm 1951-1991.
Vụ đánh chặn diễn ra ở khu vực huyện Ashmyany, tỉnh Grodno, phía tây Belarus và chỉ cách thủ đô Vilnius của Litva khoảng 40 km. Belarus hồi tuần trước điều một tiểu đoàn tên lửa chiến thuật, nhiều tiểu đoàn pháo phản lực, các hệ thống phòng không và máy bay không người lái (UAV) tới khu vực biên giới phía tây để đối phó việc NATO gia tăng các hoạt động gần đó.
Tổng thống Alexander Lukashenko tuyên bố Belarus "vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết" và sẵn sàng đẩy lùi bất cứ kẻ xâm lược nào, bất chấp các cuộc biểu tình nổ ra sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi ngày 9/8.

Vị trí làng Volkovshchina, huyện Ashmyany (đánh dấu đỏ). Đồ họa: Google.
"Những kẻ tin rằng chính phủ ở đây đang trở nên bất ổn đều đã nhầm", Tổng thống Lukashenko nói. "Chúng tôi sẽ không lay chuyển. Những kẻ ngoại bang đang chuẩn bị cho chiến tranh sẽ gặp phải sự phản kháng quyết liệt".
Ông Lukashenko tuyên bố tái đắc cử Tổng thống Belarus với hơn 80% phiếu bầu trong cuộc bầu cử vừa qua. Tuy nhiên, phe đối lập ở Belarus và Liên minh châu Âu (EU) không công nhận kết quả, cho rằng cuộc bỏ phiếu bị gian lận. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel ngày 19/8 thông báo EU sẽ sớm trừng phạt nhiều người đứng sau gian lận bầu cử và giải tán các cuộc biểu tình ở Belarus.
Nga, đồng minh thân thiết của Belarus, liên tục cảnh báo phương Tây rằng hành động can thiệp vào công việc nội bộ hoặc gây áp lực với các lãnh đạo Belarus là "không thể chấp nhận được".
Nguyễn Tiến (Theo BQP Belarus, Drive)