Khi đó, bác sĩ bảo mắt bé đang phát triển nên cho về và cho toa thuốc là 30 viên vitamin B2. Uống hết thuốc, tôi vẫn thấy mắt con mình không khỏi và có dấu hiệu nặng hơn. Tôi lo lắm, mong được tư vấn phương pháp hữu hiệu giúp mắt con tôi thoát khỏi tình trạng trên. (Giang)
Trả lời:
Tôi rất tin tưởng vào chuyên môn của các đồng nghiệp TP HCM. Xin lý giải những lý do tại sao bác sĩ khuyên bạn nên yên tâm:
- Cho đến 3 tuổi thị lực của trẻ vẫn không hoàn hảo 100%, mà chỉ được 60% so với người lớn. Việc trẻ nheo mắt đề nhìn rõ hơn có thể là bình thường. Mặt khác trẻ nhỏ thường có xu hướng viễn thị do nhãn cầu của chúng còn chưa phát triển hết. Chúng nhìn xa tốt hơn nhìn gần cũng là việc dễ hiểu.
- Nếu trẻ không bị lác, nhãn cầu bình thường, phản xạ theo đuổi và định thị bình thường... thì theo dõi tiếp là việc nên làm. Không ai giống ai, phát triển thị giác cũng vậy bạn ạ.
- Nếu có tật gì đó về kính thì cũng chưa thể cho cháu đeo kính bây giờ được mà phải đợi sau 3 tuổi, khi trẻ phối hợp tốt hơn mới áp dụng được.
Khoảng 6 tháng sau lần khám vừa rồi bạn nên cho con khám lại.
Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Cương
Bệnh viện Mắt Trung ương
* Mời gửi câu hỏi tư vấn về suckhoe@vnexpress.net