Đáp ứng được chuẩn mực Basel III, ngân hàng sẽ thuận lợi hơn trong huy động vốn quốc tế, theo đại diện HDBank.
Đã đạt chuẩn Basel III nhưng TPBank tiếp tục nâng chuẩn mực này lên mức cao hơn khi triển khai vốn theo phương pháp xếp hạng nội bộ (cơ bản và nâng cao).
OCB công bố triển khai thành công Basel III ILAAP của Ngân hàng Trung ương châu Âu và quản lý rủi ro thị trường theo phương pháp Mô hình nội bộ IMA.
Lần thứ 6 liên tiếp Nam A Bank được xướng tên tại Thương hiệu mạnh Việt Nam 2022, hạng mục Top 10 thương hiệu tăng trưởng ấn tượng, do VnEconomy tổ chức.
Nam A Bank công bố hoàn thành triển khai các chuẩn mực quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel III dưới sự đồng hành, tư vấn của KPMG hôm 12/10.
Ngoài tập trung vào các sản phẩm cốt lõi tăng thu nhập, OCB dự kiến áp dụng sớm tiêu chuẩn Basel III nhằm nâng cao quản trị rủi ro, tăng chất lượng tài sản.
Việc triển khai Basel III giúp TPBank giảm thiểu rủi ro, khẳng định chất lượng tài sản, khả năng chống chịu trước rủi ro, hướng tới phát triển bền vững.
Nâng cấp Basel II lên Basel III, HDBank áp dụng chỉ số LCR- tỷ lệ đảm bảo khả năng thanh khoản và NSFR - Hệ số quỹ bình ổn ròng.
Việc triển khai Basel II nâng cao, đón đầu Basel III giúp MSB cân bằng giữa yếu tố tăng trưởng và tính bền vững, chất lượng trong hoạt động.
Sau khi áp dụng Basel 2, VIB đang lập kế hoạch tiến tới Basel 3, tăng cường quản trị rủi ro thanh khoản.
Các "ông lớn" ngân hàng đang phải đối mặt với mối đe dọa của việc công khai thuế và lợi nhuận tại các nước trong Liên minh châu Âu.
>'Kinh tế toàn cầu tiếp tục xấu hơn trong năm 2013'
>Starbucks ở Anh bị chỉ trích trốn thuế