Trả lời:
Bào ngư có tên khoa học là Haliotis sp., thuộc họ Haliotidae, tên thường gọi là cửu khổng, ốc khổng, ốc chín lỗ (trên vỏ loài ốc biển này có một dãy gồm 7-13 lỗ hô hấp, thường là 9 lỗ). Vỏ bào ngư cứng như vỏ sò nhưng dẹt hơn, bề ngoài nhám, sần sùi, nâu sẫm, mặt trong nhẵn, có lớp xà cừ.
Bào ngư có gần 100 loài, sống nhiều tại các vùng bờ có đá, nhất là ở các biển nước ấm. Chúng thường ở nơi độ mặn tương đối cao và ổn định, đáy có bờ dốc là đá tảng, nước trong, sâu 2-10 m. Thức ăn của chúng là tảo, rong câu chỉ vàng, một ít động vật thân mềm, giáp xác. Khoảng 2-3 năm tuổi, chúng có thể sinh sản lần đầu.
Bộ phận của bào ngư hay được dùng làm thuốc nhất là vỏ (dùng sống hay nung), gọi là thạch quyết minh. Vị thuốc này có công dụng: chữa các chứng chóng mặt, đau đầu do can dương, mắt sưng đỏ, nhiều dử do can hỏa, mắt mờ có màng do can huyết, đau đầu, chóng mặt, mất ngủ...
Thịt bào ngư vị ngọt mặn, tính bình, không độc, có tác dụng thanh nhiệt, ích tinh, (làm sáng mắt), trị chứng nóng âm ỷ trong xương (cốt bao nhiệt), tiểu khó, tiểu buốt, mắt mờ do huyết hư.
Sức Khỏe & Đời Sống