
Đỉnh núi Phia Oắc, Nguyên Bình (Cao Bằng) xuất hiện băng giá từ 2h ngày 20/2. Càng về sáng khi mưa lớn lớp băng càng dày.
Đỉnh núi Phia Oắc, Nguyên Bình (Cao Bằng) xuất hiện băng giá từ 2h ngày 20/2. Càng về sáng khi mưa lớn lớp băng càng dày.
Trên đỉnh Phia Oắc, băng giá dày bám trên hầu hết cây cối. Ảnh: Hà Cương

Băng bám trên xe máy của một người dân trên đỉnh núi. Một số homestay, nhà dân cũng xuất hiện lớp băng mỏng. Ảnh: Hà Cương
Băng bám trên xe máy của một người dân trên đỉnh núi. Một số homestay, nhà dân cũng xuất hiện lớp băng mỏng. Ảnh: Hà Cương

Tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) băng giá xuất hiện lúc 3h, do mưa lớn và sương mù nên khó quan sát. Ảnh: Hoàng Lăng Huy
Tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) băng giá xuất hiện lúc 3h, do mưa lớn và sương mù nên khó quan sát. Ảnh: Hoàng Lăng Huy

Anh Đào Đình Duyên ở Yên Mô (Ninh Bình) đi gần 300 km lên Mẫu Sơn để săn băng tuyết. "Đoàn tôi đi 13 người, chọn đúng dịp nhiệt độ thấp để săn tuyết, tuy chỉ có băng nhưng cũng thấy rất đẹp", anh Duyên nói. Ảnh: Hoàng Lăng Huy
Anh Đào Đình Duyên ở Yên Mô (Ninh Bình) đi gần 300 km lên Mẫu Sơn để săn băng tuyết. "Đoàn tôi đi 13 người, chọn đúng dịp nhiệt độ thấp để săn tuyết, tuy chỉ có băng nhưng cũng thấy rất đẹp", anh Duyên nói. Ảnh: Hoàng Lăng Huy

Mẫu Sơn ghi nhận nhiệt độ dưới 0 độ C, đây là nhiệt độ thấp nhất miền Bắc do cơ quan khí tượng ghi nhận. Ảnh: Hoàng Lăng Huy
Mẫu Sơn ghi nhận nhiệt độ dưới 0 độ C, đây là nhiệt độ thấp nhất miền Bắc do cơ quan khí tượng ghi nhận. Ảnh: Hoàng Lăng Huy
Đến 12h, mưa tại Mẫu Sơn vẫn không ngớt, băng giá vẫn bám trên hầu hết cây cỏ. Ảnh: Hoàng Lăng Huy

Du khách chụp ảnh băng bám trên cây cỏ trên đỉnh Mẫu Sơn.
Cơ quan khí tượng đánh giá, đây là đợt lạnh nhất từ đầu mùa đông xuân 2021-2022. Đợt không khí lạnh này bắt đầu tràn về nước ta từ hôm qua, dự báo nay và mai là hai ngày nhiệt độ xuống thấp nhất, từ thứ ba nhiệt độ bắt đầu nhích dần.
Từ tháng 12/2021 đến nửa đầu tháng 2, Việt Nam chịu ảnh hưởng của 9 đợt không khí lạnh. Ảnh: Trần Quang
Du khách chụp ảnh băng bám trên cây cỏ trên đỉnh Mẫu Sơn.
Cơ quan khí tượng đánh giá, đây là đợt lạnh nhất từ đầu mùa đông xuân 2021-2022. Đợt không khí lạnh này bắt đầu tràn về nước ta từ hôm qua, dự báo nay và mai là hai ngày nhiệt độ xuống thấp nhất, từ thứ ba nhiệt độ bắt đầu nhích dần.
Từ tháng 12/2021 đến nửa đầu tháng 2, Việt Nam chịu ảnh hưởng của 9 đợt không khí lạnh. Ảnh: Trần Quang

0h30 sáng 20/2, trên "cổng trời" Ô Quý Hồ, nơi cao 2.035 so với mực nước biển và cách thị xã Sa Pa (Lào Cai) khoảng 10 km, nhiệt độ giảm xuống 0 độ C. Mưa nặng hạt, gió lớn, xuất hiện băng tuyết.
Anh Nguyễn Thành Công và vợ từ Nha Trang (Khánh Hòa) bay ra Hà Nội hôm 17/2 khi biết tin miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu đông, khả năng xuất hiện băng tuyết. Thăm thủ đô hai ngày, họ bắt xe khách lên Sa Pa tối 19/2. Thấy du khách đổ lên Sa Pa, anh Công mừng khi du lịch đang từng bước phục hồi trong dịch. Chị Cúc, vợ anh sống ở phía Nam, lần đầu tiên biết gặp được băng giá miền Bắc. “Buốt tận thịt da, nhưng vẫn thích”, chị xuýt xoa.
Anh quê gốc Hà Tĩnh, lập nghiệp ở Nha Trang nhiều năm luôn thèm cái lạnh miền Bắc, mỗi mùa đông thường đưa vợ đi chơi quanh các tỉnh vùng cao. “Mình là du khách, đi chơi cũng thích nhưng có băng tuyết thì bà con đồng bào cực khổ, nhất là chăn nuôi gia súc, trồng rau màu”, Công nói. Ảnh: Ngọc Thành
0h30 sáng 20/2, trên "cổng trời" Ô Quý Hồ, nơi cao 2.035 so với mực nước biển và cách thị xã Sa Pa (Lào Cai) khoảng 10 km, nhiệt độ giảm xuống 0 độ C. Mưa nặng hạt, gió lớn, xuất hiện băng tuyết.
Anh Nguyễn Thành Công và vợ từ Nha Trang (Khánh Hòa) bay ra Hà Nội hôm 17/2 khi biết tin miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu đông, khả năng xuất hiện băng tuyết. Thăm thủ đô hai ngày, họ bắt xe khách lên Sa Pa tối 19/2. Thấy du khách đổ lên Sa Pa, anh Công mừng khi du lịch đang từng bước phục hồi trong dịch. Chị Cúc, vợ anh sống ở phía Nam, lần đầu tiên biết gặp được băng giá miền Bắc. “Buốt tận thịt da, nhưng vẫn thích”, chị xuýt xoa.
Anh quê gốc Hà Tĩnh, lập nghiệp ở Nha Trang nhiều năm luôn thèm cái lạnh miền Bắc, mỗi mùa đông thường đưa vợ đi chơi quanh các tỉnh vùng cao. “Mình là du khách, đi chơi cũng thích nhưng có băng tuyết thì bà con đồng bào cực khổ, nhất là chăn nuôi gia súc, trồng rau màu”, Công nói. Ảnh: Ngọc Thành

Nước đóng thành băng mỏng, đọng trên cây cối ở Ô Quý Hồ. Dự báo đến sáng 22/2, vùng núi cao thuộc xã Y Tý (Bát Xát) và một số điểm cao thuộc Thị xã Sa Pa sẽ có mưa tuyết, băng giá với cường độ nhẹ. Ảnh: Ngọc Thành
Nước đóng thành băng mỏng, đọng trên cây cối ở Ô Quý Hồ. Dự báo đến sáng 22/2, vùng núi cao thuộc xã Y Tý (Bát Xát) và một số điểm cao thuộc Thị xã Sa Pa sẽ có mưa tuyết, băng giá với cường độ nhẹ. Ảnh: Ngọc Thành

Người dân xếp hàng chật kín đợi đi ga cáp treo lên đỉnh Fansipan. Tuy nhiên sáng nay, trời mưa nặng hạt, nhiệt độ 2 độ C, băng giá không xuất hiện. Ảnh: Ngọc Thành
Người dân xếp hàng chật kín đợi đi ga cáp treo lên đỉnh Fansipan. Tuy nhiên sáng nay, trời mưa nặng hạt, nhiệt độ 2 độ C, băng giá không xuất hiện. Ảnh: Ngọc Thành

Tại Hà Giang, băng giá cũng xuất hiện tại xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc.
Ông Hoàng Văn Chất, Chủ tịch UBND xã Xín Cái cho biết băng giá xuất không xuất hiện diện rộng mà chỉ tập trung ở một số bản vùng cao như Lùng Vàn Chải, Lùng Thúng. Ảnh: Khánh Phùng
Tại Hà Giang, băng giá cũng xuất hiện tại xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc.
Ông Hoàng Văn Chất, Chủ tịch UBND xã Xín Cái cho biết băng giá xuất không xuất hiện diện rộng mà chỉ tập trung ở một số bản vùng cao như Lùng Vàn Chải, Lùng Thúng. Ảnh: Khánh Phùng

Băng giá trên đỉnh Phia Oắc, Nguyên Bình (Cao Bằng). Video: Hà Cương
Tháng 12, 1 và tháng 2 là ba tháng chính Đông ở miền Bắc. Theo số liệu trung bình nhiều năm của cơ quan khí tượng, tháng 1 luôn rét nhất, tháng 2 nhiệt độ có xu hướng cao hơn tháng 1, như tại Hà Nội phổ biến khoảng 17 độ C. Mùa đông 2021-2022, tháng 2 lại rét nhất, đây là hiện tượng ít thấy.
Ngọc Thành - Gia Chính - Hồng Chiêu