Sau năm 2024 nắng gắt bất thường, VnExpress Marathon Huế 2025 trở lại với thời tiết đặc trưng của tháng 4: mát lạnh, có mưa phùn nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho những cuộc đua tốc độ cao. Trên cung đường phủ xanh của cố đô, 12.000 vận động viên tận hưởng trải nghiệm riêng. Người chạy phong trào thong thả ngắm cảnh, hòa mình vào không khí sôi động. Các chân chạy chuyên nghiệp tranh thủ thời tiết mát mẻ để tối ưu thành tích.
Dấu ấn lớn nhất của giải nằm ở sự áp đảo của các vận động viên Gen Z. Cả sáu nhà vô địch ở các cự ly đều là những người sinh sau năm 2000.

Huỳnh Anh Khôi lần thứ hai vô địch một giải thuộc VnExpress Marathon sau Hạ Long 2024. Ảnh: VM
Ở cự ly marathon nam, Huỳnh Anh Khôi, sinh năm 2003, lần đầu đăng quang tại Huế sau khi từng vô địch VM Hạ Long 2024. Anh tách tốp từ đầu, bỏ xa nhóm bám đuổi gồm nhiều tên tuổi kỳ cựu như Hoàng Hơn, Trương Văn Tâm. Nửa sau cuộc đua, Khôi duy trì khoảng cách hàng trăm mét. Khi nhận ra không còn ai bám sát, anh mỉm cười, vẫy chào các runner ngược chiều, đập tay tình nguyện viên và thong dong bước qua vạch đích với tấm băng vô địch trong tay.
Phía nữ, Phạm Thị Hồng Lệ - sinh năm 1998 - nâng tổng số lần vô địch các giải VM lên 12. Ở bất kỳ giải nào góp mặt, Hồng Lê đều là ứng viên số một cho chức vô địch.
Ở cự ly bán marathon nam, Lê Văn Hương - chân chạy 22 tuổi đến từ Nghệ An - gây ấn tượng mạnh với cú bứt tốc ở những km cuối. Từ vị trí thứ ba, anh vượt lên dẫn đầu dù bắt hụt nước ở trạm cuối, cách đích 2km. Về đích với thời gian tạm tính 1 giờ 11 phút 8 giây, Hương gục xuống vì kiệt sức, liên tục ho khan và mất khá lâu mới có thể đứng dậy. Anh gọi chiến thắng này là món quà xứng đáng cho hơn hai năm theo đuổi chạy bộ.

Biểu cảm của Lê Văn Hương trước khi phá băng vô địch 21km nam. Ảnh: Đức Đồng
Trong khi đó, cuộc đua nữ diễn biến khó lường hơn. Một nhóm bốn người thay nhau dẫn đầu trong phần lớn thời gian. Đến km thứ 16, Hoàng Thị Ngọc Anh - sinh năm 2006, tuyển thủ điền kinh Hải Dương - bứt lên, cán đích đầu tiên sau 1 giờ 20 phút 33 giây. Đây là danh hiệu lớn thứ hai của Ngọc Anh chỉ trong vòng chưa đầy một tuần.
Tại cự ly 10km, Bá Văn Hân - vận động viên điền kinh quân đội, 20 tuổi - thể hiện phong độ vượt trội. Anh dẫn đầu từ đầu đến cuối, về đích với động tác chào kiểu quân đội đầy tự hào. Với lần đầu vô địch ở cự ly này, Văn Hân cho biết đã có thêm động lực để cải thiện thành tích.
Bùi Ngân - runner sinh năm 2001, đến từ Nam Định - lần thứ hai chiến thắng ở 10km sau VM Hạ Long. Cô duy trì tốc độ đều, tận dụng lợi thế sải chân dài để bứt khỏi đối thủ. Sau Huế, Ngân đặt mục tiêu chuyển lên 21km trong thời gian tới.
Hai nhà vô địch ở cự ly 5km là Nguyễn Văn Khang (19 tuổi, TP HCM) và Nguyễn Thị Thu Hà (23 tuổi), vận động viên trẻ đầy triển vọng ở nhóm cự ly ngắn.

Khoảnh khắc phá băng của runner 19 tuổi Hoàng Thị Ngọc Anh. Ảnh: Đức Đồng
Để phục vụ lượng người tham gia đông kỷ lục, ban tổ chức bố trí ba cổng đích riêng biệt. Cự ly 42km có lối về riêng, trong khi các cự ly ngắn hơn được sắp xếp thi đấu theo khung giờ giãn cách, hạn chế tình trạng ùn tắc ở vạch đích.
Trên đường đua, vận động viên không chỉ cảm nhận vẻ đẹp của các công trình biểu tượng mà còn nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ người dân địa phương. Tiểu thương, cán bộ hưu trí, sinh viên cùng lập điểm tiếp nước, reo hò xuyên đêm tiếp sức cho runner. Hơn 1.000 sinh viên Đại học Huế hỗ trợ các khâu hậu cần, đảm bảo an toàn và trật tự.
VnExpress Marathon Huế 2025 không chỉ là ngày hội thể thao mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương. Diễn ra trùng dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và mở màn chuỗi hoạt động của Năm du lịch Quốc gia, giải đã thu hút hàng chục nghìn người đến thành phố. Hàng quán đông khách, điểm du lịch tấp nập.
Lãnh đạo địa phương kỳ vọng giải có thể mang về nguồn thu hàng trăm tỷ đồng từ du lịch, nhất là khi Huế đang phát triển nhiều sản phẩm mới. Trong hai năm gần đây, thành phố ghi nhận mức doanh thu tăng đều mỗi kỳ tổ chức giải, từ 55 tỷ đồng năm 2023 lên hơn 70 tỷ năm 2024.
Hoài Phương
Xem diễn biến chính