Trả lời:
Trường hợp bạn nêu ra đã xảy ra ở nhiều nơi, đó là do chó bị bệnh Carê thể cấp tính. Bệnh thường xảy ra ở chó còn non, ít gặp ở chó già, với các biểu hiện:
- Sốt.
- Triệu chứng tiêu hoá và hô hấp.
- Triệu chứng thần kinh: co giật run lẩy bẩy, chảy dãi, nhiều con bị liệt chân. Riêng ở chó già không thấy các triệu chứng khác về tiêu hoá hay hô hấp, chỉ có biểu hiện thần kinh, được gọi là "viêm não ở chó già". Khi đó, chó có thể lao xuống ao, hồ mà chết.
Điều trị
Bệnh thường rất ít khi chữa khỏi được hoàn toàn hoặc có chữa được cũng tốn kém.
- Có thể dùng huyết thanh đặc hiệu nhưng phải nhập của nước ngoài.
- Điều trị triệu chứng: dùng kháng sinh diệt khuẩn thứ phát, chống mất nước, dùng thuốc trợ lực, giảm sốt...
- Cách tốt nhất hiện nay là tiêm vacxin phòng bệnh. Vacxin bán ở ta đều phải nhập ngoại. Loại này có thể phòng được cả một số bệnh khác của chó nhưng hơi đắt, thường chỉ dùng cho chó cảnh hay chó nghiệp vụ.
Bệnh Carê không lây sang người khi ăn phải chó bị bệnh. Tuy vậy, thịt của các con vật đã bị chết vì bệnh thường mất phẩm chất. Vật chết lâu dễ bị nhiễm vi khuẩn, nếu nấu không kỹ sẽ có hại cho người sử dụng. Như vậy, không nên sử dụng thịt chó đã chết vì bệnh.
Thanh Thuận, KH&ĐS