Một ngày sau khi Trung Quốc ra lệnh đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, phù hiệu Mỹ phía trước tòa nhà đã được các nhân viên gỡ xuống. Nhân viên trong Tổng lãnh sự quán có thể được nhìn thấy đang đẩy nhiều xe đẩy, trong khi một số chiếc xe đến và rời đi.
Lực lượng cảnh sát, trong đó có nhiều sĩ quan mặc thường phục, tập trung bên ngoài tòa nhà. Họ cũng phong tỏa con đường bên ngoài Tổng lãnh sự quán. Nhiều người đi bộ dừng lại để chụp ảnh hoặc quay video ở khu vực đối diện Tổng lãnh sự quán nhưng bị cảnh sát yêu cầu rời đi.
Cả Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô lẫn đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh đều chưa bình luận về việc đóng cửa.

Cảnh sát bên ngoài Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, Trung Quốc, hôm nay. Ảnh: Reuters.
Trung Quốc lệnh đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô để đáp trả Mỹ đóng Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Houston, bang Texas. Đòn ăn miếng trả miếng này được đánh giá sẽ khiến quan hệ hai nước vốn đã căng thẳng càng thêm phức tạp.
Washington nói lệnh đóng cửa cơ quan ngoại giao của Bắc Kinh tại Houston là thông điệp nhằm cảnh báo nước này chấm dứt hoạt động đánh cắp bí mật khoa học, công nghệ của Mỹ. Trong khi đó, Trung Quốc nói một số nhân viên lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô "đã tiến hành hoạt động không phù hợp với vị trí công việc của họ", gây tổn hại lợi ích an ninh của quốc gia này.
Mỹ mở tổng lãnh sự quán tại thành phố Thành Đô năm 1985 để thực hiện công tác lãnh sự ở khu vực tây nam Trung Quốc, gồm các tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, khu tự trị Tây Tạng và Trùng Khánh. Cơ sở này biên chế khoảng 200 nhân viên và có tầm quan trọng trong chiến lược của Mỹ vì liên quan đến Tây Tạng. Hiện chưa rõ bao nhiêu người trong cơ sở ở Thành Đô sau khi các nhà ngoại giao Mỹ được sơ tán khỏi Trung Quốc vì đại dịch Covid-19.
Người dân Thành Đô bày tỏ quan điểm trái chiều về việc đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ. "Điều mà tôi lo sợ nhất là Mỹ sẽ không dừng lại ở đó, tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn", sinh viên 19 tuổi Zhang Chuhan cho hay.
"Tôi đồng tình. Mỹ đã đóng cửa lãnh sự quán của chúng tôi, tôi nghĩ chúng tôi cũng nên đóng cửa cơ sở của họ", Jiang, 29 tuổi, nói.
Căng thẳng Mỹ - Trung liên tục leo thang gần đây trong hàng loạt vấn đề từ Covid-19, Hong Kong, Biển Đông và giờ là lệnh đóng cửa lãnh sự quán. Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng chính Mỹ đã gây ra toàn bộ căng thẳng trong quan hệ Bắc Kinh - Washington khi điện đàm với người đồng cấp Đức Heiko Maas hôm 24/7.
Huyền Lê (Theo Reuters)