"AI nguy hiểm hơn con dao rất nhiều lần vì dao là vật chất hữu hình, có thể kiểm soát. Hầu hết mọi người chưa thể hiểu hết sự nguy hiểm của AI.
Hiện tại đa số mọi người vẫn nghĩ AI là công cụ tìm kiếm nâng cao hơn Google, nhưng thực tế AI là trí tuệ nhân tạo và mục tiêu là mô phỏng trí tuệ con người nhưng ở cấp độ siêu phàm.
Nó được xây dựng dựa trên các thuật toán tổng hợp từ tất cả các nghiên cứu khoa học, từ hành vi con người, văn hóa của từng quốc gia, độ tuổi nào thì thường có suy nghĩ gì... Và nó rất nguy hiểm khi kết hợp với quân sự, robot, và những con người phi đạo đức".
Độc giả nickname vinabyte đưa ra nhận định như trên về AI (trí tuệ nhân tạo) trước đánh giá "AI là con dao hai lưỡi" của một số độc giả khác, sau bài viết Ba câu chuyện cho thấy AI bắt đầu hủy hoại Internet.
Một số nạn nhân đã bị kẻ xấu dùng AI tạo video, âm thanh để lừa đảo. Độc giả Truong Tran lo lắng: "Nạn lừa đảo qua mạng ở Việt Nam đang rất nhiều, tới đây nếu AI càng phát triển thì khả năng bọn người xấu dùng AI để lừa đảo thì chưa biết sẽ như thế nào, hiện tại tôi nghĩ chúng ta có thể chưa bị lừa chứ không hẳn là sẽ không bị lừa".
Hoạt động tin tức trên Internet đang trở thành một trong những ngành bị tổn hại nhiều nhất bởi AI. Độc giả nguyennguyenvantroi nói: "Tôi thường tìm kiếm thông tin cho công việc trên Google search. Các bài viết tôi nhận được 99% là do AI viết. Nó chủ yếu đến từ các trang web không liên quan gì tới chuyên môn mình cần. Nó chỉ mang tính quảng cáo là chính, có tính chung chung và lặp lại.Thông tin nhận được ngày càng không đảm bảo chất lượng.
Trong khi đó, một số độc giả khác cho rằng bản chất của việc tạo ra AI là phục vụ cho con người, vấn đề là có nhiều kẻ xấu lạm dụng AI để trục lợi.
Độc giả nickname truongnaly0805 nói: "Phàm trên đời thứ gì cũng có hai mặt. thiện và ác, chính và tà... AI ở đây cũng vậy. Trong xuyên suốt nội dung bài viết đều khẳng định do AI làm nhưng không phải nó tự làm (ngày đó chưa tới). Hiện tại AI đang làm theo chỉ lệnh của người khác (con người)".
Các chuyên gia cho rằng AI sẽ thay đổi hoàn toàn Internet, theo hướng tốt hơn hoặc tệ hơn. Điều đó phụ thuộc vào các công ty đang tạo ra công cụ AI có những biện pháp nào để giảm thiểu thiệt hại.
Độc giả Trực Ngôn: "Tôi thấy rằng con người tạo ra cái gì thì họ sẽ đối sách khắc phục mặt trái của cái đó. Một người sống vào thời xe ngựa còn phổ biến sẽ sợ cái xe hơi mới mẻ vô cùng: 'Ôi, nó chạy nhanh quá lỡ đâm vào gốc cây hay phi xuống vực thì sao...'.
Nhưng họ không hình dung được luật hạn chế tốc độ là chi, vai trò của cảnh sát giao thông ở đâu, bộ thắng xe tác dụng ra sao, túi khí hoạt động thế nào, dây an toàn làm được những gì, vân vân.
Tôi thấy phổ biến ở đây một nỗi sợ AI quá đáng. Đúng ra phải bình tĩnh, không chủ quan coi thường nhưng cũng không coi AI là một con ngáo ộp, muốn làm gì thì làm".
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.