Hôm 27/9, hàng chục VĐV bị kiệt sức và không thể hoàn thành phần thi marathon nữ vì thời tiết nóng ẩm ở Doha. Một ngày sau, ban tổ chức giải VĐTG điền kinh buộc phải lùi giờ xuất phát môn đi bộ 20 kilomet nữ, từ 23h30 ngày 29/9 (3h30 sáng 30/9 giờ Hà Nội) đến 23h59 cùng ngày.
Liên đoàn điền kinh tế giới (IAAF) cho biết quyết định lùi giờ này được đưa ra dựa trên dự báo thời tiết. "Bộ phận y tế IAAF phân tích các thông tin sẵn có về nhiệt độ, độ ẩm và khuyến nghị hoãn xuất phát 30 phút để VĐV có thể thi đấu trong điều kiện thời tiết tốt nhất", thông báo từ IAAF có đoạn.
VĐV phải liên tục tiếp nước trên đường thi đấu tại Doha. Ảnh: AFP. |
Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) – thước đo bức xạ nhiệt gồm nhiệt độ, độ ẩm, sức gió cùng nhiều yếu tố khác – cho thấy nhiệt độ tại thời điểm xuất phát mới là 28 độ C.
Hầu hết nội dung thi đấu của giải VĐTG lần này đều diễn ra trong sân vận động Khalifa, nơi có hệ thống điều hòa hiện đại luôn duy trì nhiệt độ ở 23 độ C, mức phù hợp cho cả VĐV và người xem. Nhưng những chân chạy marathon và VĐV các môn sức bền khác thì phải thi đấu trong điều kiện nóng ẩm bên ngoài, dấy lên lo ngại về an toàn cũng như sự chỉ trích từ chính VĐV.
Thời gian xuất phát của những sự kiện đường dài thường được lùi về nửa đêm để bảo vệ vận động viên khỏi cái nóng ở Doha, nơi nhiệt độ ban ngày có thể lên đến 40 độ C. Tuy nhiên, việc xuất phát một phút trước nửa đêm 27/9 là chưa đủ để ngăn hỗn loạn xảy ra ở nội dung marathon nữ. 28 trong 68 chân chạy đã phải bỏ cuộc giữa chừng, vì điều kiện thi đấu được mô tả là "như trong phòng xông hơi".
Theo IAAF, sau phần thi nội dung này, có tới 30 VĐV được hỗ trợ y tế, "vài người" cần theo dõi, một VĐV phải nhập viện.
Chủ tịch IAAF Sebastian Coe bênh vực ban tổ chức về vấn đề thời tiết, nhấn mạnh rằng an toàn cho VĐV luôn là ưu tiên hàng đầu. Ban tổ chức triển khai nhiều đội y tế nhiều hơn thông thường và bố trí nhiều điểm tiếp nước, làm mát dọc lộ trình nội dung đi bộ và marathon. "Sự hỗ trợ nhiệt tình như vậy chính là vì lợi ích của các VĐV", Coe nói thêm.
Nhưng với những VĐV phải bỏ cuộc, phần thi marathon là một trải nghiệm kinh hoàng. Chân chạy marathon nữ hàng đầu Israel Lonah Chemtai Salpeter gục ngã ở kilomet thứ 32, khi cô đang xếp thứ năm. Do không hoàn thành phần thi, cơ hội để VĐV này tranh vé đi Olympic 2020 ở Tokyo bị đe dọa nghiêm trọng.
Salpeter tự làm mát bằng nước dọc đường chạy marathon, trước khi gục ngã và phải bỏ dở cuộc thi. Ảnh: AP. |
Lyndsay Tessier, 41 tuổi, quốc tịch Canada, thừa nhận sau cuộc đua, cô cảm thấy mất tự tin vì thấy nhiều đối thủ dần bị vắt kiệt sức. "Chứng kiến ai đó gục ngã trên đường đua là điều cực kỳ đáng sợ", Tessier, về thứ chín, chia sẻ. "Đó có thể là chính bạn trong kilomet tiếp theo hoặc 500 mét tiếp theo".
Các VĐV khác thì không ngần ngại trực diện chỉ trích IAAF.
Yohann Diniz mỉa mai quyết định trao quyền tổ chức giải cho Doha của IAAF. Anh mô tả các VĐV chạy bộ và đi bộ bị đối xử như "lợn Guinea". Diniz là nhà vô địch đi bộ cự ly 50 kilomet năm 2018. Năm nay, Diniz không thể bảo vệ thành công HC vàng. Anh bỏ cuộc không lâu sau xuất phát sáng sớm 28/9 vì "ngột ngạt". Trước thềm cuộc đua, VĐV Pháp này cũng nói anh thấy "chán nản" trước điều kiện thời tiết.
"Tôi rất phẫn nộ", Diniz nói. "Nếu ở trong sân vận động, nhiệt độ sẽ ở mức bình thường, 24 – 25 độ C. Nhưng họ lại để chúng tôi thi đấu trong một ‘lò nung".
Ngôi sao decathlon (10 môn phối hợp trong điền kinh) người Pháp Kevin Mayer, thi đấu tại sân vận động Khalifa, cũng chỉ trích IAAF, cáo buộc tổ chức này đẩy vận động viên vào "hiểm cảnh". "Ngay cả khi mọi người không lên tiếng mạnh mẽ, rõ ràng đó là một thảm họa", anh nói. "Chúng tôi chứng kiến 30 người phải bỏ cuộc đua marathon. Thật đáng buồn".
Huyền thoại marathon Haile Gebrselassie thì cho rằng VĐV có thể bỏ mạng khi phải thi đấu marathon và các môn sức bền trong điều kiện thời tiết như tại Doha. "Tổ chức giải VĐTG, đặc biệt là nội dung marathon tại một nơi có thời tiết nóng bức như Doha là sai lầm. Là người có thâm niên trong lĩnh vực thể thao, tôi thấy chuyện này thật không thể chấp nhận. Nói dại, người ta có thể chết khi chạy trong điều kiện thời tiết như thế", cựu VĐV marathon người Ethiopia nói với AP.
Như Tâm tổng hợp