-
Chuyên cơ của Thủ tướng Israel bay vòng trên biển
Dữ liệu của trang theo dõi hàng không dân sự FlightRadar24 cho thấy chuyên cơ Wing of Zion của Thủ tướng Israel đang bay vòng trên vùng biển phía đông Địa Trung Hải. Hiện chưa rõ có những ai ở trên máy bay.
Chuyên cơ của Thủ tướng Israel bay vòng trên vùng biển phía đông Địa Trung Hải. Ảnh: Flightradar24
-
Mỹ kêu gọi tàu thương mại tránh xa Vùng Vịnh
Bộ Giao thông Vận tải Mỹ khuyến cáo tàu thương mại tránh xa khu vực Vùng Vịnh, gồm eo biển Hormuz, vịnh Ba Tư, vịnh Oman và Biển Arab do đang có "hoạt động quân sự đáng kể". Các tàu treo cờ Mỹ, thuộc sở hữu của Mỹ hoặc có thủy thủ đoàn người Mỹ được yêu cầu giữ khoảng cách 30 hải lý (55 km) với mọi tàu quân sự Mỹ để tránh bị nhận nhầm là mối đe dọa.
-
Israel tuyên bố phát động 'chiến dịch chưa từng có' nhằm vào Iran
"Chúng tôi đang duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu cao, cả về phòng thủ lẫn tấn công. Israel hiện tiến hành một chiến dịch quy mô lớn, mang tính quyết định và chưa từng có nhằm vô hiệu hóa năng lực của Iran", tư lệnh quân đội Israel Eyal Zamir tuyên bố trên truyền hình.
-
Người Iran biểu tình phản đối Mỹ và Israel ở Tehran
-
Vệ binh Iran 'tuyên bố cấm tàu bè đi qua eo biển Hormuz'
Một quan chức thuộc phái bộ hải quân Liên minh châu Âu Aspides cho biết các tàu thuyền đã nhận được tín hiệu vô tuyến VHF từ IRGC với nội dung "không tàu nào được phép đi qua eo biển Hormuz".
Quan chức này thêm rằng chính phủ Iran chưa xác nhận lệnh cấm. Trong nhiều năm qua, Tehran đã nhiều lần đe dọa phong tỏa tuyến đường biển hẹp này để đáp trả mọi cuộc tấn công nào nhằm vào lãnh thổ Iran.
Eo biển Hormuz là tuyến đường xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, kết nối các nhà sản xuất dầu lớn ở Vùng Vịnh như Arab Saudi, Iran, Iraq và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất với Vịnh Oman và Biển Arab.
Vị trí eo biển Hormuz và các quốc gia xung quanh. Đồ họa: NASA
Eo biển Hormuz - át chủ bài của Iran trong xung đột Trung Đông
Eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu quan trọng của Trung Đông cũng như thế giới, được coi là át chủ bài để Iran gây sức ép với Israel và phương Tây.
-
EU kêu gọi kiềm chế tối đa
"Đảm bảo an toàn hạt nhân, ngăn chặn mọi hành động có thể làm leo thang căng thẳng hoặc làm suy yếu cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu là vô cùng quan trọng. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa, bảo vệ thường dân và tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế", Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nêu trong tuyên bố chung với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa.
-
Hezbollah lên tiếng
Nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon, đồng minh thân cận của Iran, kêu gọi các nước Trung Đông "đứng lên chống lại cuộc tấn công của Mỹ và Israel". Nhóm cảnh báo rằng những hệ lụy nghiêm trọng của chiến dịch do Washington và Tel Aviv phát động sẽ "ảnh hưởng đến tất cả mọi người, không loại trừ ai, nếu không bị ngăn chặn".
Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem ban đầu dự kiến có bài phát biểu trên truyền hình, nhưng sau đó sự kiện đã bị hoãn lại.
-
Iran đóng cửa toàn bộ trường đại học
Iran thông báo đóng cửa các trường đại học trên cả nước cho đến khi có thông báo mới.
-
Hội đồng Bảo an sắp họp khẩn
Ngoại trưởng Pháp cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn lúc 22h ngày 28/2 (4h ngày 1/3 giờ Hà Nội) theo đề nghị của Paris để thảo luận về tình hình tại Iran và khu vực Trung Đông.
-
Thủ tướng Israel điện đàm với ông Trump
Văn phòng Thủ tướng Israel công bố ảnh ông Benjamin Netanyahu điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, song chưa công bố nội dung trao đổi giữa hai lãnh đạo.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Israel