Phung phí cơ hội
Điểm chung trong cả 3 vòng đấu gần đây là SLNA đều bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đáng tiếc. Ở trận thua HAGL, SLNA dẫn trước và chơi lấn lướt với hàng loạt cơ hội nhưng đều không tận dụng được trước khi để đội chủ nhà vùng lên ở những phút cuối. Còn đến trận gặp Thanh Hóa, nếu SLNA biết chắt chiu cơ hội hơn, ít nhất họ cũng tìm được tỷ số hòa. Trong khi ở trận gặp Đồng Nai, toàn bộ hàng công SLNA đều rất đáng trách khi đối mặt với đội dự bị của đối phương mà không sao nâng cao được cách biệt tỷ số sau khi đã dẫn trước từ rất sớm. Việc các chân sút bỏ lỡ cơ hội liên tiếp tạo tâm lý không tốt cho toàn đội bóng khiến cho các cầu thủ dẫn mất sự tự tin.
Ngoại binh chất lượng không cao
So với các đối thủ cạnh tranh như Hà Nội T&T, Đà Nẵng, HAGL... chất lượng ngoại binh của SLNA thua sút khá nhiều. Ngoại trừ tiền vệ Hector chơi tốt thì cả hai chân sút Kavin Bryan và Willis Plaza đều chơi không đạt yêu cầu. Willis Plaza đá cao nhất trên hàng công nhưng đã 7 vòng đấu liên tiếp không ghi bàn và thường xuyên bỏ lỡ cơ hội vô duyên. Kavin Bryan chơi khá hơn ở những vòng gần đây nhưng vẫn tỏ ra nặng nề và chưa đạt được hiệu suất ghi bàn tốt. Nếu muốn tiếp tục cuộc đua tranh ngôi vô địch, SLNA cần tìm sự bổ sung xứng đáng ở hàng công.
Trụ cột sa sút
Đội trưởng Trọng Hoàng sa sút và không thể là đầu tàu kéo SLNA tiến lên. Ảnh: Kỳ Lân. |
Phần lớn cầu thủ quan trọng của đội bóng xứ Nghệ đều không đạt phong độ tốt trong thời gian gần đây. Công Vinh chưa tìm lại được phong độ hồi đầu mùa giải sau khi bị nhiễm trùng đường ruột. Phong độ của Trọng Hoàng những trận gần đây cũng là nỗi thất vọng lớn khi anh thường xuyên bị thay ra. Huy Hoàng cũng chia tay sau lần bị Abass xỏ háng ở sân Thanh Hóa. Trong khi đó, các tuyển thủ quốc gia như Âu Văn Hoàn, Nguyễn Hoàng Thịnh đang vất vả tìm vị trí chính thức.
Hàng thủ chống bóng bổng kém
Điểm chung trong những trận đấu SLNA mất điểm ở mùa giải này là họ thường xuyên thua trong những tình huống chống bóng bổng. Ở trận hòa Hà Nội T&T, SLNA suýt trắng tay trước lối đá câu bóng bổng vào cho Gonzalo không chiến của đội chủ nhà. Trận gặp HAGL, họ thua ở phút bù giờ từ tình huống phạt góc, còn đến trận hòa Đồng Nai cũng là bàn thua sau pha bóng tương tự. Nguyên nhân SLNA chơi bóng bổng kém là cả thủ môn lẫn các trung vệ đều cao không đến 1m80, trong khi các cầu thủ tuyến trên cũng thường cao từ 1m70 trở xuống.
Cầu thủ trẻ bộc lộ sự thiếu ổn định
HLV Hoàng Văn Phúc trong một lần phát biểu về các cầu thủ trẻ SLNA gần đây đã nói rằng: “Đề nghị báo chí khen các em ít thôi để các em còn phấn đấu”. Câu nói của một HLV có kinh nghiệm đào tạo trẻ này rất chính xác khi mà sau giai đoạn đầu thăng hoa, các cầu thủ trẻ SLNA bắt đầu bộc điểm yếu dây chuyền. Ngay cả trung vệ Phạm Mạnh Hùng vốn được đánh giá cao nhất trong dàn trẻ Sông Lam cũng bắt đầu bộc lộ sự loạc choạc ở những vòng gần đây. Đây là thời điểm mà ban huấn luyện và những cầu thủ giàu kinh nghiệm cần thể hiện bản lĩnh để làm chỗ dựa cho dàn cầu trẻ mới bắt đầu ra ràng.
Vy Khanh