"Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đang sản xuất hơn 1.000 loại vũ khí, từ đạn pháo cho đến tên lửa, vũ khí tầm xa, drone. Hơn 40% các loại vũ khí được sử dụng trên tiền tuyến được sản xuất tại Ukraine", Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ngày 16/4.
Ông phát biểu trong cuộc gặp và trao huân chương cho các kỹ sư quân sự tại Kiev, nhân kỷ niệm ngày Công nhân Công nghiệp Quốc phòng lần thứ 3, đánh dấu ba năm tên lửa Neptune của Ukraine đánh chìm tuần dương hạm của Nga trên Biển Đen.
Lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh Kiev sẽ tiếp tục tăng cường sản xuất vũ khí độc lập, cũng như hợp tác với các đối tác để sản xuất vũ khí để đảm bảo an ninh quốc gia.
"Ukraine luôn cần vũ khí mạnh của riêng mình và cần duy trì ưu thế công nghệ để sẵn sàng đáp trả lực lượng Nga", ông Zelensky nói. "Ngày càng nhiều quốc gia cũng đang quan tâm hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Hầu như mọi cuộc họp với các đối tác quan trọng đều bàn về hợp tác sản xuất vũ khí".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp gỡ ngày 16/4 tại Kiev. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine
Ukraine phân bổ 1,3 tỷ USD cho hoạt động sản xuất quốc phòng trong ngân sách năm 2025, nhằm giảm phụ thuộc nguồn cung vũ khí nước ngoài.
Ông Zelensky trước đó nhấn mạnh hỗ trợ quốc tế vẫn rất cần thiết, cảnh báo mọi chậm trễ hay cắt giảm viện trợ, đặc biệt là từ Mỹ, có thể làm suy yếu nghiêm trọng khả năng giữ vững tuyến đầu của Kiev.
Ukraine cũng có kế hoạch huy động 1,1 tỷ USD trong năm nay để phát triển "Mô hình Đan Mạch", từ khoản lãi 2,4 tỷ USD EU thu được từ tài sản đóng băng Nga. Đan Mạch năm 2024 trở thành nước đầu tiên cung cấp vũ khí cho Kiev thông qua mua sắm trực tiếp từ các nhà thầu quốc phòng Ukraine.
Khi được rót tiền, các công ty Ukraine có thể tăng cường sản xuất vũ khí. Kiev sẽ giới thiệu danh sách các công ty tiềm năng để giới chức châu Âu thẩm định trước khi ký hợp đồng sản xuất.
Ngành công nghiệp quốc phòng đang phát triển của Ukraine sử dụng khoảng 300.000 lao động. Ông Zelensky cho biết ngành gần đây đạt một số thành tựu mới về sản xuất drone, pháo binh, hệ thống tên lửa, dù số lượng còn hạn chế.
Đức Trung (Theo Kyiv Independent, Reuters)