"Liên minh châu Âu (EU) vẫn và sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine", đại sứ EU tại Ukraine Katarine Mathernova cho biết ngày 10/4. "Khối sẽ sử dụng 2,4 tỷ USD doanh thu từ tài sản bị đóng băng của Nga để cung cấp số vũ khí phòng không và đạn dược mà Kiev đang rất cần".
Đại sứ Katarine cho biết khoảng 1,1 tỷ USD trong số này sẽ hỗ trợ trực tiếp ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine theo "Mô hình Đan Mạch". Trong mô hình này, Đan Mạch năm 2024 trở thành nước đầu tiên cung cấp vũ khí cho Kiev thông quan mua sắm trực tiếp từ các nhà thầu quốc phòng Ukraine.
Khi được rót tiền, các công ty Ukraine có thể tăng cường sản xuất vũ khí. Kiev sẽ giới thiệu danh sách các công ty tiềm năng để giới chức châu Âu thẩm định trước khi ký hợp đồng sản xuất.
Bà Katarine lưu ý thêm EU hồi tháng 8/2024 đã đầu tư hơn 400 triệu USD cho ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Đại sứ EU tại Ukraine Katarine Mathernova trả lời báo giới năm 2023. Ảnh: KI
Thủ tướng Ukraine ngày 9/4 thông báo EU đã phân bổ khoản hỗ trợ 1,1 tỷ USD khác theo chương trình cho vay của G7 dành cho Kiev.
Sau khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát cuối tháng 2/2022, phương Tây áp hàng loạt lệnh trừng phạt với Nga, đóng băng hơn 320 tỷ USD tài sản của ngân hàng trung ương Nga và giới tài phiệt nước này. Trong số đó, hơn 220 tỷ USD do EU nắm giữ, hầu hết đang được công ty dịch vụ tài chính Bỉ Euroclear quản lý và đang đều đặn sinh lãi.
Châu Âu đang muốn gây thêm áp lực lên Nga và tăng cường ủng hộ Ukraine, sau khi chứng kiến những biến động trong chính sách đối ngoại của Mỹ gần đây. Các nước EU đã nhất trí sử dụng nguồn lãi từ số tài sản này để hỗ trợ Ukraine, nhưng một số thành viên gần đây đề xuất tịch thu tài sản gốc để cung cấp viện trợ cho Kiev.
Nội bộ EU đang bất đồng về việc này. Các nước vùng Baltic, gồm Estonia, Latvia và Litva, cũng như Ba Lan ủng hộ tịch thu tài sản đóng băng của Nga, nhưng Bộ trưởng Tài chính Pháp Eric Lombard cho rằng tài sản đóng băng đó thuộc về ngân hàng trung ương Nga và châu Âu không có lý do gì để tịch thu.
Đức, Italy cùng nhiều quốc gia thành viên EU khác đứng về phía Pháp, cho rằng tịch thu tài sản Nga sẽ ảnh hưởng đến quá trình thương lượng hậu chiến sự và hình ảnh của liên minh.
Đức Trung (Theo Kyiv Independent, Guardian, RT)