Hiện nay cháu 24 tuổi, thường xuyên bị nặng đầu, hầu như là cả ngày, cảm giác như đầu óc lúc nào cũng căng ra lùng bùng cả ngày, cảm giác các dây thần kinh trên đầu cũng căng giống như cơ tay chân khi hoạt động mạnh vậy. Cuộc sống hiện tại ổn, không có sang chấn tâm lý, hay là việc gì phải căng thẳng quá mức, công việc bình thường, không có gì phải gọi là stress. Việc đầu óc lùng bùng và nặng nề, căng ra cả ngày dẫn tới trí nhớ của cháu suy giảm nghiêm trọng, khi trước cháu nhớ rất tốt và đặc biệt là rất khó tập trung. Vì thế khả năng tư duy suy luận cũng suy giảm theo chỉ bằng 50% so với trước. Trước đây cháu có đi khám ở BVTT thì được chẩn đoán là rối loạn ám ảnh, lo âu và trầm cảm; cháu có uống thuốc 6 tháng và có dấu hiệu giảm các triệu chứng của rối loạn ám ảnh và lo âu cũng như trầm cảm; hiện cháu đã dừng thuốc; nhưng các triệu chứng như trên thì vẫn không hết, mặc dù cháu đã cố gắng luyện tập thể dục thể thao, tham gia hoạt động, cố gắng luyện tập tập trung nhưng vẫn không thuyên giảm.
Mong bác sĩ tư vấn giúp cháu.
Cháu chân thành cảm ơn.

Trường, 24 tuổi