-
Chào bác sĩ, vợ em năm nay 28 tuổi, gần đây vợ em rất hay quên, đi làm quên thay giày, đi chợ quên đồ ở cửa hàng. Vợ chồng em đã kết hôn 1 năm và có kế hoạch bằng thuốc tránh thai. Em nghe nhiều thông tin thuốc tránh thai gây suy giảm trí nhớ nên rất lo lắng, liệu có phải vợ em hay quên vì lý do này xin bác sĩ giải thích vấn đề này giúp em ạ? (Huỳnh Vân Anh, 28 tuổi, TB)
Phó Giáo sư, Bác sĩ Vũ Anh Nhị:
Mất ngủ kéo dài cũng dẫn tới trạng thái rối loạn trí nhớ, đặc biệt là quên những việc vừa xảy ra ở hiện tại. Người ta giải thích hiện tượng quên ấy là do mình quá lo âu, não bị kích thích quá mức, khi mình ngủ mà não vẫn trong trạng thái làm việc, dẫn tới mất ngủ. Mất ngủ kéo dài làm suy giảm trí nhớ, lâu dài hơn nữa gây nên chứng thoái hóa não. Cần phải gặp bác sĩ để được tư vấn và điều trị chứng mất ngủ mới có thể khắc phục được.
-
Em năm nay 35 tuổi, do đặc thù công việc làm thiết kế nên em thường xuyên thức khuya, có khi trắng đêm. Vì biết thiếu ngủ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nên ban ngày em có ngủ bù. Vậy mà không hiểu sao gần đây em vẫn thấy tinh thần không được tốt, hay mệt mỏi và đặc biệt là đầu óc cứ trên mây, lúc nhớ lúc quên. Xin hỏi bác sĩ nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này và cách khắc phục như thế nào ạ? (Nguyễn Thành An, 35 tuổi, HCM)
Phó Giáo sư, Bác sĩ Vũ Anh Nhị:
Khi làm việc vào ban đêm và ngủ ban ngày, về mặt sinh lý giấc ngủ thì đảm bảo nhưng về chu kỳ sinh học giấc ngủ thì nó bị rối loạn. Phải tuân thủ đúng chu kỳ phải ngủ đêm làm ban ngày. Nếu đảo ngược thì gây nên rối loạn giấc ngủ, điều này gây ảnh hưởng tới trí nhớ, lâu dài sẽ gây nên thoái hóa não. Bên cạnh điều chỉnh giấc ngủ phù hợp nên dùng các sản phẩm hỗ trợ giúp phòng ngừa thoái hóa não và cải thiện trí nhớ của mình.
-
Ba tôi vốn rất cẩn thận, ít khi quên việc gì. Thế nhưng từ khi bước qua tuổi 50 thì thường xuyên nhớ nhớ quên quên, việc chưa làm nhưng đinh ninh là đã làm rồi. Tôi xem tivi thấy hiện nay bệnh Alzheimer rất phổ biến nên xin được hỏi bác sĩ tình trạng trên của ba tôi có thể dẫn tới bệnh này không? Không biết mình có phương pháp nào phòng ngừa từ sớm bệnh Alzheimer không ạ?
(Huỳnh Giang, 50 tuổi, Tân Phú)Phó Giáo sư, Bác sĩ Vũ Anh Nhị:
Nếu có tình trạng nhớ rồi quên, quên lại nhớ ở tuổi 50 thì vấn đề suy giảm trí nhớ, sa sút trí tuệ là vấn đề cần được quan tâm đặc biệt. Cần phải đi khám để biết bác sĩ đánh giá lại tình trạng bệnh: đó là chứng bệnh thông thường của người già hay là triệu chứng của bệnh Alzheimer, từ đó có cách phòng ngừa và điều trị. Đặc biệt, lưu ý một trong các nguyên nhân gây ra các bệnh lý thoái hóa thần kinh đó là gốc tự do để từ đó có hướng phòng chống gốc tự do thích hợp.
Khi có chẩn đoán có dấu hiệu Alzheimer thì bác sĩ vẫn có thể chỉ định dùng các loại thuốc điều trị và một số sản phẩm hỗ trợ. Một trong những sản phẩm được khuyến khích sử dụng là OTIV, có tác dụng chống gốc tự do, cải thiện trí nhớ.
-
Cháu chào bác sĩ, không hiểu vì sao gần đây cháu rất hay quên. Bài tập về nhà cháu quên làm hoặc làm không đúng với bài cô giáo giao cho. Cháu hay bị bố mẹ mắng vì tật hay quên này nhưng vẫn không bỏ được. Năm nay là năm cuối cấp 3 rồi, nếu cứ thế này cháu rất sợ ảnh hưởng tới kết quả học tập của cháu. Mong bác sĩ cho cháu biết cháu phải làm sao để không bị quên nữa ạ.
(Phan Minh Nhật, 17 tuổi, Cần Thơ)Phó Giáo sư, Bác sĩ Vũ Anh Nhị:
Hiện nay khá nhiều người trẻ gặp vấn đề về suy giảm trí nhớ. Với tuổi dưới 18 hay học sinh, sinh viên, có những lúc hay quên chủ yếu vì thiếu tập trung. Do áp lực bài vở nên các em mất tập trung. Khi khả năng tập trung kém thì trí nhớ suy giảm, cần phải điều trị bằng phương pháp tâm lý, hoặc các thuốc điều trị, thường là điều trị trong thời gian 3 tháng.
Ngoài ra các em có thể vận dụng một số bài tập hoặc trò chơi trí tuệ giúp tăng khả năng ghi nhớ của mình.
-
Ba tôi 67 tuổi, 1 năm trở lại đây tính tình ba tôi thay đổi rất nhiều. Trước kia ông rất vui vẻ, cởi mở nhưng càng ngày ông càng khó tính, thường xuyên cáu kỉnh và trách móc con cháu. Nghiêm trọng hơn là ông có biểu hiện lẩm cẩm, sáng sớm vừa mới quét sân xong nhưng chỉ một lúc sau ông lại quét lần nữa. Trà mới pha nhưng ông lại bảo trà cũ nên đổi trà mới. Tôi xin hỏi bác sĩ tình trạng trên của ba tôi là triệu chứng của bệnh gì? Ba tôi có bị tâm thần hay không? (Phan Công Trí, 67 tuổi, Quãng Nam)
Phó Giáo sư, Bác sĩ Vũ Anh Nhị:
Triệu chứng của người quên, quên những sinh hoạt hàng ngày như ăn uống này cơ bản là của người già. Nếu bệnh quên này tiến triển thì coi chừng bệnh Alzheimer, còn suy giảm chức năng vận động rối loạn hành vi như buồn vui, cáu kỉnh thì cần phân biệt bệnh lý tâm thần, có thể là bệnh trầm cảm. Phải đi khám bác sĩ để xác định tình trạng bệnh.
Ở người 50 tuổi, suy giảm trí nhớ nặng dần gây rối loạn hành vi thì gọi là sa sút trí tuệ theo hướng Alzheiner. Khi có triệu chứng run tay chân, cứng cơ thì là sa sút trí tuệ tiến triển theo hướng Parkinson.
Tất cả các thoái hóa não đều có căn nguyên từ gốc tự do. Và việc điều trị suy giảm trí nhớ cũng là ngăn chặn sự tấn công của gốc tự do gây nên tình trạng thoái hóa não.
-
Chào bác sĩ! Con nghe nói nếu bị chứng hay quên là dấu hiệu của bệnh Parkinson hay bệnh Alzheimer. Bác sĩ giải thích giúp con về hai chứng bệnh này với. Mẹ con thời gian gần đây có dấu hiệu hay quên, con có thể làm cách nào giúp mẹ con cải thiện tình trạng trên không ạ?
(Cao Thị Quỳnh Trâm, 25 tuổi, Gò Vấp)Phó Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Thi Hùng:
Xem clip
-
Trước đây tôi bị lao màng não, bị ảnh hưởng trí nhớ. Bác sĩ cho tôi hỏi lao màng não có bị lại không? Tôi nên làm thế nào để hạn chế tình trạng trên? Tôi năm nay 49 tuổi. Xin bác sĩ tư vấn giúp!
(Phan Minh, 49 tuổi, Tây Ninh)Phó Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Thi Hùng:
Xem clip
-
Chào bác sĩ, năm nay em là sinh viên năm cuối ngành hóa học, công việc sau này của em là phân tích kiểm nghiệm, cần tỉ mỷ, nhưng em thường xuyên hay quên các công việc mới vừa làm như sáng ra khỏi phòng quên chìa khóa, vào phòng thí nghiệm thường xuyên quên đồ... Em biết em mắc chứng hay quên này nhiều năm rồi từ lúc cấp ba. Em rất hay quên và rất khó khăn để nắm bắt công việc mới, nhưng ngược lại em nhớ các sự kiện đã qua rất lâu. Không biết em có mắc chứng bệnh gì không và làm cách nào để khắc phục tính hay quên này. Cám ơn bác sĩ rất nhiều! (Võ Phương Thanh, 24 tuổi, HCM)
Phó Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Thi Hùng:
Xem clip
-
Chào bác sĩ, mẹ tôi năm nay 57 tuổi nhưng lại bị chứng suy giảm trí nhớ rất nặng, bắt đầu khoảng 1 năm. Hiện nay thấy bà không thể tự đi tắm, hay vệ sinh cá nhân được, ăn uống rất ít và không ngủ được đêm cứ thức dậy đi tới đi lui hoài, và tay chân cứ run run. Không biết phải như thế nào mong bác sĩ tư vấn thêm. (Phan Thị Huệ, 57 tuổi, Q.3)
Phó Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Thi Hùng:
Xem clip
-
Tôi là nam năm 40 tuổi, tôi bị chứng mất ngủ 3 năm nay, cộng thêm gần đây trí nhớ của tôi bắt đầu suy giảm, làm trước thì quên sau. Tôi thường hay quên những chuyện mới xảy ra. Xin bác sĩ tư vấn thêm cho tôi cách để cải thiện tình trạng này. Ngoài ra gần đây tôi có nghe thông tin về gốc tự do là nguyên nhân gây suy giảm trí nhớ, xin bác sĩ cho tôi biết rõ thêm về thông tin này. (Huỳnh Công Thắng, 40 tuổi, Đà Nẵng)
Phó Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Thi Hùng:
Xem clip