Thứ sáu, 9/3/2001, 08:37 GMT+7

Xử lý khẩn cấp sạt lở cửa biển Thuận An

Hiện nay, vùng bờ bắc cửa biển Thuận An, đặc biệt là từ xã Hải Dương đến cửa Hòa Duân, tình trạng sạt lở xảy ra với tốc độ nhanh, gây thiệt hại lớn về tài sản, đe dọa sự an toàn của cư dân...

Tiến sĩ Hồ Ngọc Phú - Giám đốc Ban quản lý Dự án sông Hương - cho biết, tình hình diễn biến sạt lở hết sức phức tạp. Đối với xã Hải Dương, chiều dài sạt lở kéo dài 700-800 m, sâu 100 m, ảnh hưởng trực tiếp 300 hộ với 1.900 nhân khẩu chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Đã có 23 hộ dân xóm Đồn, thôn 2 phải di dời nhà ở do bờ biển bị xâm thực. Khu dân cư còn lại ở đây chỉ cách mép nước khoảng 15-20 m. Hiện tượng xâm thực phát triển mạnh từ phía bắc bờ cửa Hòa Duân trên đoạn dài 3 km. Ba biệt thự của Sở Công an vừa xây dựng xong có nguy cơ bị sập bất cứ lúc nào, có chỗ bờ biển đã bị lở chỉ cách chân nhà 5-7 m. Toàn bộ bãi tắm khu vực Thuận An bị xói lở nặng đến khu rừng phòng hộ phía tây, làm hỏng toàn bộ công trình hạ tầng...

Nói chung, hiện tượng xói lở mạnh đang tiếp tục gây nguy hiểm cho cuộc sống của dân cư ở Hải Dương trên đoạn dài 1 km và vùng Thuận An 3 km. Hiện tượng này xảy ra mạnh nhất vào những lúc có gió mùa cấp 6-7, có mưa vừa, triều cường. Lượng cát ở bãi biển, chân cồn cát Hải Dương bị xói mòn, tạo độ dốc không ổn định và gây sụt lở liên tục, ngày càng sâu. Nếu không có biện pháp xử lý kịp thời, thời gian tới dải cồn cát có độ cao m sẽ mất, mấy trăm ngôi nhà sau cồn cát đó sẽ bị uy hiếp.

Theo ông Phú, để chống hiện tượng này, nếu dùng biện pháp công trình cứng như mỏ hàn, kè bằng bê tông phải tốn không dưới 40 tỷ đồng. Mặt khác, thực tế cho thấy một số công trình bằng vật liệu cứng đã áp dụng ở vùng này đều không có kết quả. Ban quản lý Dự án sông Hương chủ trương và kiến nghị các cấp thẩm quyền một phương pháp mềm để xử lý. Theo đó, bảo vệ chân kè và bãi biển bằng những ống cát bọc bằng vải lọc geotex, đặt vuông góc với bờ biển, phía dưới có lớp vải địa kỹ thuật geotextile-TS-700. Nếu bờ bị xói thì hệ thống ống cát này sẽ gấp xuống (vì ống mềm) để chống xói và đến một độ sâu nhất định thì hiện tượng xói sẽ không còn nữa. Dùng biện pháp này có các ưu điểm vật liệu tại chỗ, dễ thi công, giá thành rẻ, ảnh hưởng môi trường ít, thi công nhanh. Tuy nhiên, ông Phú nói: "Chúng tôi vẫn kiến nghị cần có ngay những giải pháp khẩn cấp để cứu vùng sạt lở, trước mắt là 3 ngôi biệt thự của ngành công an và hàng trăm hộ dân ở xã Hải Dương".

(Theo Lao Động, 9/3).

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao