Chủ tịch Hyundai nhận 3 năm tù
Chủ tịch Hyundai Chung Mong-koo vừa bị tuyên án 3 năm tù giam vì tội biển thủ và một số tội danh khác. Vụ scandal tài chính này đã gây tác động nặng nề đến hãng xe lớn nhất Hàn Quốc.
 |
| Ông Chung Mong-koo. Ảnh: AP. |
Tháng trước ông Chung bị đề nghị mức án 6 năm tù giam khi ngành tư pháp Hàn Quốc quyết chống nạn tham nhũng tại nước này. Tuy nhiên, theo thẩm phán Kim Dong-oh, ông Chung đã được giảm án nhờ có đóng góp lớn cho nền kinh tế Hàn Quốc và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện.
Trước đó, các luật sư của ông Chung đã nỗ lực để ông này được hưởng án treo. Đại diện của Hyundai Motors cho biết ông Chung sẽ kháng án.
"Chúng tôi thật sự thất vọng về phán quyết của tòa án và sẽ kháng cáo", phát ngôn viên của Hyundai Oles Gadacz cho biết. Hiện ông Chung vẫn được tại ngoại.
Chung Mong-koo đã lập một quỹ riêng từ các khoản thu từ các công ty con. Theo cáo buộc của tòa án, ông Chung đã chi 74 triệu USD cho các mục đích cá nhân, trong đó dành một phần để trả cho các nhà vận động để giành được sự ủng hộ của chính phủ.
Ông này cũng bị buộc tội gây nhiều thiệt hại tài chính cho các công ty con với nhiều hợp đồng được cho là làm lợi cho bản thân và con trai là Chung Eui-sun, Giám đốc hãng xe lớn thứ hai Hàn Quốc Kia Motors. Tuy nhiên, Chung Eui-sun không bị buộc tội.
Tại phiên tòa, ông Chung đã lên tiếng xin lỗi vì những hành động của mình và đề nghị được hưởng khoan hồng, đồng thời cam kết đưa Hyundai trở thành nhà sản xuất xe hơi thứ năm thế giới nếu được cho thêm cơ hội.
N.C. (theo AP)