Tại buổi giao ban tháng do Bộ Công Thương vừa tổ chức, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam Nguyễn Văn Biên, cho hay Tổ hợp alumin Tân Rai đang phải thực hiện cải tạo hai tuyến đường 725 và 769. Do quá trình cải tạo hai tuyến đường mất nhiều chi phí nhưng chưa được đưa vào dự án, lãnh đạo Vinacomin đề nghị được hoạch toán trước thuế khoản kinh phí để làm hai tuyến đường này. Đồng thời, Vincomin cũng đề xuất xin được giảm thuế xuất khẩu alumin từ 20% xuống còn mức 0-5%.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên cho rằng, Tập đoàn Than cần sớm có báo cáo đánh giá lại hiệu quả kinh tế của dự án alumin Tân Rai. Trên cơ sở đó, liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ xem xét, lấy ý kiến các bộ ngành liên quan và báo cáo Chính phủ về các đề nghị của Vinacomin.
"Cần xem xét lại cụ thể hiệu quả dự án mới đi đến quyết định có nên giảm thuế xuất khẩu alumin hay không", Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên nói.
Ông Nguyễn Khắc Thọ, Phó vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng cũng cho rằng, hiệu quả kinh tế đã tính khá đủ, nhưng lại chưa tính đến chi phí đầu tư vận tải. "Bộ đã có văn bản gửi Bộ Tài chính, để minh bạch hóa vấn đề chi phí và hiệu quả. Đề nghị Vinacomin đánh giá lại hiệu quả kinh tế của 2 dự án alumin, đặc biệt là Tân Rai", ông Thọ nhấn mạnh.
Dự án Tân Rai (Lâm Đồng) được khởi công vào năm 2008 (công suất thiết kế 650.000 tấn alumin một năm), dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2011. Vinacomin xin được áp dụng mức thuế suất với alumin là dưới 5% trong 10 năm đầu, với những năm tiếp theo khi giá xuất khẩu alumin dưới 350 USD mỗi tấn thì thuế suất dưới 10%, khi giá xuất khẩu trên 350 USD mỗi tấn sẽ áp dụng mức thuế suất tối đa 15%.
Hoàng Lan